Triều Tiên không hợp tác với chương trình phân phối vaccine Covid-19 toàn cầu

Thứ ba, ngày 06/07/2021 07:54 AM (GMT+7)
Một báo cáo cho biết Triều Tiên đã không hợp tác với chương trình phân phối vaccine toàn cầu do Liên hợp quốc đứng đầu. Cụ thể, nhà chức trách nước này đã không hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết để nhận được sự trợ giúp quốc tế trong việc chống lại đại dịch Covid-19.
Bình luận 0
Triều Tiên không hợp tác với chương trình phân phối vaccine toàn cầu - Ảnh 1.

Triều Tiên nói không với hỗ trợ cung cấp vaccine toàn cầu của Liên hợp quốc (Ảnh: Yonha News)

Trích dẫn từ một nguồn giấu tên, VOAnews đưa tin về các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và GAVI, một liên minh giúp vận hành và phân phối vaccine Covid-19 trên toàn cầu. Theo báo cáo, Triều Tiên mới chỉ hoàn thành hai trong số bảy bước hành chính bắt buộc để nhận được sự trợ giúp. Nguồn tin nói thêm rằng Triều Tiên đã từ chối tiếp nhận các nhân viên cứu trợ quốc tế với lý do lo ngại lây nhiễm Covid-19.

Triều Tiên cũng bày tỏ sự lo ngại của mình về tính an toàn của vaccine AstraZeneca và không muốn ký miễn trừ trách nhiệm đối với những trường hợp có thể xảy ra các phản ứng phụ. Vào tháng 3 vừa qua, Gavi đã công bố kế hoạch gửi 1,7 triệu liều vaccine AstraZeneca dự kiến tới Triều Tiên vào tháng 5.

Trong cuộc họp của Đảng cầm quyền vào tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-Un, cho biết một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra có thể đe dọa sự an toàn của người dân và đất nước của ông trong thời kỳ đại dịch. Đó là một trong những lý do người đứng đầu Triều Tiên này quyết định không tiếp nhận bất kỳ cá nhân hay tổ chức quốc tế nào nhập cảnh vào quốc gia.

Hà Trang (Yonhap News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem