Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ nơi chưa từng biết đến

Thứ năm, ngày 25/05/2017 20:50 PM (GMT+7)
Các hình ảnh vệ tinh cho thấy tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 của Triều Tiên được phóng từ một địa điểm chưa từng được biết đến.
Bình luận 0

 

trieu-tien-phong-ten-lua-dan-dao-tu-noi-chua-tung-biet-den

Tên lửa Pukguksong-2 nhiều khả năng được phóng đi từ khu vực hồ Yonphung. Ảnh: 38 North

Ảnh chụp vệ tinh về vụ phóng tên lửa tầm trung Pukguksong-2 của Triều Tiên hôm 21/5 cho thấy Bình Nhưỡng giờ đây có thể vận hành loại vũ khí này từ bất cứ địa điểm nào trên cả nước chứ không chỉ từ một bãi phóng cố định, theo Daily Star.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ban đầu nhận định quả tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 được Triều Tiên phóng lên từ một địa điểm gần huyện Pukchang ở tỉnh Nam Pyeongan.

Tuy nhiên, sau khi phân tích hình ảnh và video về vụ phóng do Triều Tiên công bố, các chuyên gia của trang 38 North thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ-Hàn, Đại học John Hopkins, cho rằng quả tên lửa nhiều khả năng không được phóng từ vị trí đó.

Video do Triều Tiên công bố cho thấy có một hồ chứa nước gần địa điểm phóng, nhưng trên bản đồ Google Earth, huyện Pukchang thuộc tỉnh Nam Pyeongan lại không có bất cứ hồ chứa nào như vậy.

Thứ năm, 25/5/2017 | 19:00 GMT+7

|

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ nơi chưa từng biết đến

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 của Triều Tiên được phóng từ một địa điểm chưa từng được biết đến.

Mỹ chỉ có 10 phút ra quyết định nếu Triều Tiên phóng tên lửa

img

Tên lửa Pukguksong-2 nhiều khả năng được phóng đi từ khu vực hồ Yonphung. Ảnh: 38 North

Ảnh chụp vệ tinh về vụ phóng tên lửa tầm trung Pukguksong-2 của Triều Tiên hôm 21/5 cho thấy Bình Nhưỡng giờ đây có thể vận hành loại vũ khí này từ bất cứ địa điểm nào trên cả nước chứ không chỉ từ một bãi phóng cố định, theo Daily Star.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ban đầu nhận định quả tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 được Triều Tiên phóng lên từ một địa điểm gần huyện Pukchang ở tỉnh Nam Pyeongan.

Tuy nhiên, sau khi phân tích hình ảnh và video về vụ phóng do Triều Tiên công bố, các chuyên gia của trang 38 North thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ-Hàn, Đại học John Hopkins, cho rằng quả tên lửa nhiều khả năng không được phóng từ vị trí đó.

Video do Triều Tiên công bố cho thấy có một hồ chứa nước gần địa điểm phóng, nhưng trên bản đồ Google Earth, huyện Pukchang thuộc tỉnh Nam Pyeongan lại không có bất cứ hồ chứa nào như vậy.

Triều Tiên phóng tên lửa  Pukguksong-2 ngày 21/5

Sau khi nghiên cứu kỹ ảnh vệ tinh chụp địa hình Triều Tiên, 38 North nhận định quả tên lửa được phóng lên từ bãi đất ven hồ Yonphung, tại tỉnh Nam Pyongan, nằm cách khu biệt thự dành cho giới lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên chưa đầy 4 km, vốn là nơi người dân không được tiếp cận.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cạnh hồ nước này có một con đường có hai hàng cây bao phủ, trùng khớp với hình ảnh đầu đoạn video do Triều Tiên công bố.

"Bằng cách sử dụng địa điểm này, lực lượng tên lửa chiến lược Triều Tiên chứng tỏ họ đủ khả năng hoạt động ở bất cứ nơi nào trên đất nước, chứ không chỉ ở những vị trí phóng cố định. Hành động này không chỉ giúp Triều Tiên có thêm kinh nghiệm và tăng cường năng lực mà còn báo hiệu bước chuyển mới trong học thuyết quân sự của nước này", các chuyên gia của 38 North nhận định.

Nguyễn Hoàng (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem