Hàn Quốc "tiếc" sau khi Triều Tiên từ chối đối thoại

Thứ hai, ngày 15/04/2013 13:54 PM (GMT+7)
Theo AFP, Hàn Quốc ngày 15.4 tỏ ý lấy làm tiếc về việc Triều Tiên bác bỏ đề xuất đối thoại, trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Hàn Quốc được đặt trong trạng thái cảnh giác cao trước nguy cơ Bình Nhưỡng thử tên lửa.
Bình luận 0

Trước đó, cả Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Bộ Thống nhất nước này đều đưa ra các đề xuất tiến hành đối thoại trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.

img
Đề xuất của bà Park Geun-hye bị Triều Tiên bác bỏ. (Nguồn: AP)

Bình Nhưỡng đã lập tức phản ứng với giọng điệu tiêu cực, cho rằng những đề xuất của Seoul là "sáo rỗng" và là "trò xảo quyệt" nhằm che đậy sự hiếu chiến và chính sách đối đầu của mình.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-Seok nói: "Thật đáng tiếc khi Triều Tiên từ chối đề xuất đối thoại, phương án mà chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ."

Theo ông Kim, phản ứng của Triều Tiên "hoàn toàn không thể hiểu nổi cả đối với chúng tôi và cộng đồng quốc tế."

Bán đảo Triều Tiên chìm trong căng thẳng quân sự kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng 2 vừa qua.

Theo Vietnam+

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem