Triều Tiên siết chặt an ninh biên giới chặn tin về Kim Jong-nam

Phương Đăng (theo Telegraph) Thứ sáu, ngày 24/02/2017 21:24 PM (GMT+7)
Triều Tiên đang hạn chế các công dân nước này tiếp cận biên giới của nước này với Trung Quốc trong một nỗ lực để ngăn chặn thông tin về cái chết bất thường của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Malaysia ngày 13.2 lan rộng.
Bình luận 0

img

Ông Kim Jong-nam ở Thượng Hải, Trung Quốc

Theo báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc, những công dân Triều Tiên muốn tới biên giới để gặp người thân đã bị yêu cầu quay trở lại và các đội an ninh bổ sung đã được triển khai tại biên giới, liên tục tuần tra. 

Ngay cả những người có giấy phép đi lại tới thành phố biên giới Sinuiju - nơi duy nhất công dân Triều Tiên được phép ra vào để gặp người thân đang sống ở Trung Quốc cũng bị yêu cầu quay về và giấy phép của họ bị hủy.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng được cho là đã triển khai các thiết bị gây nhiễu sóng để ngăn chặn các cuộc gọi điện thoại di động và các trạm kiểm soát mới được thành lập bổ sung ở các tỉnh gần biên giới Trung Quốc.

Động thái của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc phát loa phóng thanh dọc Khu phi quân sự ở biên giới 2 nước để đưa tin về cái chết của ông Kim Jong-nam tới người dân Triều Tiên. Seoul cáo buộc, cái chết của ông Kim Jong-nam có liên quan đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Chúng tôi đã thực hiện chương trình phát sóng thông qua 34 loa phát thanh dọc biên giới liên Triều để thông báo cho binh sĩ và người dân Triều Tiên rằng nhà lãnh đạo của họ, Kim Jong-un, đứng đằng sau cái chết của ông Kim Jong-nam", hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết.

Ông Kim Jong-nam, 45 tuổi, bị giết hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13.2. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, cảnh sát Malaysia ngày 23.2 đã xác nhận rằng, ông Kim Jong-nam bị đầu độc bởi chất độc thần kinh VX - vốn được xem là một loại vũ khí hủy diệt. Mẫu bệnh phẩm được lấy từ một bên mắt và mặt của nạn nhân. 

Ông Kim Jong-nam bị chết sau khi bị 2 phụ nữ tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13.2 khi đang chuẩn bị lên máy bay về Macao. 

Cảnh sát Malaysia cho biết, 2 phụ nữ, một mang quốc tịch Indonesia đã phun chất lỏng lên mặt ông Kim Jong-nam. Sau đó, các nghi phạm vội vàng vào nhà vệ sinh rửa tay và trốn khỏi hiện trường.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem