Triều Tiên tiếp tục “hái vàng” ở môn cử tạ

Thứ ba, ngày 31/07/2012 07:05 AM (GMT+7)
Dân Việt – Nối tiếp thành công của Yun Chol Om ở hạng cân 56kg, nam VĐV Kim Un-Guk lại tiếp tục mang về cho Triều Tiên tấm huy chương vàng ở môn cử tạ hạng cân 62kg.
Bình luận 0

Ở cuộc thi chung kết cử tạ nam hạng cân 62kg diễn ra vào tối 30.7, Kim Un-Guk đã xuất sắc đoạt huy chương vàng với tổng thành tích 327kg (153kg cử giật và 174kg cử đẩy), thiết lập nên kỷ lục mới tại Olympic và hơn kỷ lục thế giới của lực sĩ người Trung Quốc Zhang Jie đúng 1kg.

img
 

Phần thi cử giật, Un-Guk đã xuất sắc nâng được mức tạ 153kg, lập kỷ lục Olympic và san bằng kỷ lục thế giới ở phần thi cử giật của VĐV người Trung Quốc Shi Zhiyong. Bước vào phần thi cử đẩy, Kim Un-Guk tiếp tục vượt qua mức tạ 174kg.

Như vậy, thành tích trên không chỉ giúp lực sĩ 23 tuổi không chỉ đoạt HCV, mà nó còn giúp anh xô đổ hai kỷ lục tại Olympic và 2 kỷ lục thế giới.

Trong khi đó, nam VĐV Oscar Figueroa của Colombia đã đoạt huy chương bạc ở nội dung này với tổng thành tích 317kg (140kg cử giật và 177kg cử đẩy). Eko Yuli Irawan người Indonesia giành huy chương đồng với tổng thành tích 317kg (145kg cử giật và 172kg cử đẩy).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem