Trời lụt thì lút cả làng

Phương Đông Chủ nhật, ngày 31/01/2016 07:07 AM (GMT+7)
Để phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm, hoa màu, công tác cảnh báo, tuyên truyền, hướng dẫn phải đi trước 1 bước căn cứ mùa, vụ trong nông nghiệp.
Bình luận 0

Hơn 8.000 con gia súc chết, hàng ngàn ha hoa màu giập nát là con số thống kê thiệt hại nông nghiệp trong đợt giá rét kỷ lục vừa qua ở các tỉnh, thành phía Bắc. Hình ảnh trâu bò chết rét, hoa màu giập nát bởi băng tuyết, được các phương tiện thông tin đại chúng tải lên, ai cũng đau lòng.

img

Ông Nguyễn Hữu Nhị-Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An (giữa) đề nghị cán bộ Hội ND các cấp huyện Kỳ Sơn phải chủ động, tích cực tuyên truyền nông dân phòng, chống rét cho gia súc.  ảnh:Hoàng Minh

Thiên tai bão lũ là do ông trời, nhưng hạn chế mức thiệt hại do thiên tai gây ra lại là do con người. Một lần nữa, bài học kinh nghiệm lại được đúc rút ra trong sản xuất nông nghiệp, nhất là ngành chăn nuôi - đó là công tác tuyên tuyền, vận động, hướng dẫn nông dân phòng, chống rét cho gia súc, thủy sản trong thời gian qua tuy có nhiều nỗ lực nhưng vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn.

Là tỉnh có nhiều kinh nghiệm rút ra sau đợt rét kéo dài kỷ lục năm 2008, nhưng Lào Cai vẫn là 1 trong số ít địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt giá rét kéo dài từ ngày 24-28.1 vừa qua. Vẫn còn tình trạng nông dân thả rông trâu, bò trong rừng, chuồng trại sơ sài, trống hươ trống hoác. Vẫn còn tình trạng trâu, bò thiếu thức ăn dự trữ trong mùa đông. Tóm lại, không ít địa phương chưa chủ động triển khai các phương án phòng, chống rét cho gia súc.

Để phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm, hoa màu, công tác cảnh báo, tuyên truyền, hướng dẫn phải đi trước 1 bước căn cứ mùa, vụ trong nông nghiệp. Việc này phải được thực hiện trên cơ sở tâm lý là “trời lụt thì lút cả làng”-tài sản của nông dân bị thiệt hại cũng ảnh hưởng đến chất lượng nguồn lực, tài sản của tổ chức, nhà nước.

Một điều dễ thấy là hiện nay, 4 tổ chức chính trị - xã hội là Hội NDVN, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh đang có dư nợ ủy thác xấp xỉ 140.000 tỷ đồng tại Ngân hàng CSXH. Đấy là chưa nói, mỗi tổ chức, địa phương còn có các loại quỹ, chương trình phát triển riêng như Hội NDVN có Quỹ Hỗ trợ nông dân. Những nguồn lực đó, phần lớn đều đang nằm trong nông dân dưới dạng các khoản vay ưu đãi mà không ít hộ đầu tư vào chăn nuôi. T

ài sản của nông dân-cụ thể là trâu, bò, cá, tôm chết rét chắc chắn có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ ban, ngành, đoàn thể cần xác định giúp nông dân bảo vệ đàn gia súc cũng chính là giúp bảo vệ an toàn các nguồn lực của tổ chức, nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem