Trộm khai lấy 63 lượng vàng, sừng bò tót tại nhà giám đốc Sở

Thứ hai, ngày 25/03/2013 10:47 AM (GMT+7)
Các đối tượng khai số tài sản lấy được lên tới 3 tỉ đồng gồm 63 lượng vàng SJC, 1 sừng bò tót, 1 khẩu súng điện... trong khi đó, nạn nhân báo chỉ mất một số tài sản nhỏ nên công an phường không báo cáo lên cấp trên.
Bình luận 0

Ngày 24.3, một lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum cho biết đang kiểm tra xác minh thông tin vụ trộm đột nhập nhà riêng giám đốc Sở Tài chính Kon Tum Đặng Xuân Thọ (tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Trước mắt, cơ quan này phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai để xem xét cụ thể số tài sản mà kẻ gian đã khai báo với cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai, sau đó sẽ đối chiếu với bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của ông Thọ.

Hiện ông Thọ đang đi công tác nước ngoài nên chưa thể làm việc với ông Thọ được.

Theo Công an TP Pleiku, sau khi bị bắt giữ, các đối tượng thực hiện vụ trộm nhà ông Đặng Xuân Thọ (vợ ông là bà Trần Thị Xuân Lan - trưởng phòng tổ chức, Cục Thuế tỉnh Gia Lai) khai số tài sản lấy được lên tới 3 tỉ đồng gồm 63 lượng vàng SJC và các loại nữ trang, dây chuyền vàng, lắc, nhẫn, 1 máy vi tính, 1 sừng bò tót, 1 khẩu súng điện...

Trong khi đó, lúc mới xảy ra trộm, nạn nhân báo chỉ mất một số tài sản nhỏ nên công an phường không báo cáo lên cấp trên. Sau gần một tuần, nạn nhân lên Công an TP Pleiku trình báo là mất 4 lượng vàng SJC.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem