Trồng bưởi da xanh
-
Nhờ trồng bưởi da xanh theo hướng an toàn VietGAP, mỗi năm anh Nguyễn Ngọc Dũng, bản Noong Xôm (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) thu lãi 200 triệu đồng mỗi năm.
-
Ông Nguyễn Văn Ân, bác sỹ quân y (59 tuổi, xã Đan Phương, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) sau khi về làm nông mới thành tỷ phú. Ông Ân đã đến vùng đất Tây Nguyên nắng gió để làm kinh tế. Với 2,5ha trồng bưởi da xanh, ông Ân thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Ông Phạm Văn Tư, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) trồng 200 gốc bưởi da xanh ruột hồng đang cho trái. Ông Tư cho hay, trồng bưởi da xanh cho thu nhập cao gấp 6-7 lần so với trồng lúa.
-
Dẫn chúng tôi đi thăm vườn bưởi da xanh sai trĩu cành, anh Nguyễn Phùng Hưng cho biết, mỗi năm khu vườn có diện tích 4 sào cho thu hơn 8 tấn bưởi.
-
Anh Trần Hùng Mạnh sinh năm 1979, sinh sống tại xóm 3, tiểu khu Nà Sản (xã Chiềng Mùng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) trồng 300 gốc bưởi da xanh trên 5.000m2 đất vườn. Nhờ chuyển sang trồng bưởi, anh Hùng đã xây được nhà lầu sắm xe sang...
-
Đánh liều trồng bưởi da xanh trên đất dốc, không ngờ cây nào cây nấy trái sai trĩu cả cành khiến bà Văn Thị Loan, bản Tà Niết (xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Sơn La) rất phấn khởi. Mùa bưởi năm nay, ai đến vườn bưởi da xanh nhà bà Loan cũng khen nức nở với câu hỏi: Tại sao giống bưởi xuất xứ từ miền Nam lại ra trái sai trên đất Sơn La?
-
Bà Bùi Thị Tình (68 tuổi), ở thôn Phú Gia I, xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã nuôi 8 đứa con khôn lớn nên người nhờ trồng 80 cây bưởi Đại Bình và bưởi da xanh. Năm nào cũng vậy, 80 cây bưởi của bà Tình cây nào cũng sai quả muốn gãy cả cành...
-
Cách đây gần 20 năm, khi nhiều nông dân xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) còn đang “say sưa” với cây chôm chôm, tiêu, cà phê thì bà Kiếu đã mạnh dạn đưa giống bưởi da xanh về trồng. Bà là một trong những người tiên phong trong trồng bưởi da xanh tại vùng này theo hình thức chuyên canh. Với 6ha bưởi da xanh, mỗi năm gia đình bà Kiếu lời vài tỷ đồng.
-
Đó là cách làm của ông Lê Minh Thuận- thầy giáo làng, 51 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình (Vĩnh Long). Với 7,5 công đất vườn trồng xen canh bưởi da xanh với dừa dứa, mỗi năm gia đình ông có lời 300 triệu đồng.
-
Lão nông miệt vườn Ngô Hữu Phước, 63 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đã thành công với mô hình vườn-ao (V-A). Dưới ao ông Phước nuôi cá tai tượng bán giống, cá chình thịt, nuôi đàn rắn ri voi; trên vườn trồng quýt đường, bưởi da xanh, mỗi năm trừ chi phí còn lời hơn 1 tỷ đồng.