Trồng bưởi da xanh

  • Với quyết tâm làm giàu từ cây ăn quả, ông Hoàng Văn Chất (sinh năm 1960) ở bản Củ 2, xã Chiềng Ban (huyện Mai Sơn, Sơn La) đã tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm về cách trồng, chăm sóc các loại cây trồng. Năm 1998, tuy điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng ông vẫn bỏ ra số tiền 6 triệu đồng (tương đương cả 1 cây vàng) để mua sách dạy trồng cây, các tài liệu kỹ thuật trồng cam, bưởi...cây ăn quả khác về tham khảo. Sau 10 năm, vườn cây trái nhà ông Chất đã xanh mát và cho nhiều quả ngọt.
  • Ông Nguyễn Văn Tranh, ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trồng có 300 cây ổi lê mà mỗi năm bán trái thu về từ 400-500 triệu đồng. Ngoài ra, trong vườn ông Tranh còn trồng bưởi da xanh, dưới mương nước ông thả nuôi nhiều loài cá đặc sản.
  • Những năm qua, Hội Nông dân các cấp tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (ND SXKD giỏi), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc Khmer.
  • Đã nhiều năm nay, gia đình ông Trần Văn Thiện ăn nên làm ra nhờ trồng bưởi da xanh ở vùng đất cằn. Mỗi năm trang trại mang lại cho gia đình doanh thu từ 1,3 – 1,4 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, gia đình ông lãi hơn 1 tỷ đồng/năm.
  • Sản phẩm bưởi da xanh của Hợp tác xã (HTX) cây ăn quả Tân Mỹ (xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vừa xuất khẩu thành công sang Singapore. Đây là niềm vui, niềm tự hào của các hội viên HTX nói riêng và của xã Tân Mỹ nói chung khi đã đưa được sản phẩm đặc trưng của quê hương ra thị trường nước ngoài, góp phần mang thương hiệu bưởi Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng trên thị trường nước ngoài biết đến.
  • Kể từ khi sử dụng bẫy bắt ve sầu bằng cách căng lưới trong vườn cam và bưởi, anh Phạm Văn Tùng, tiểu khu Nà Sản (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã thoát khỏi cảnh lo ngay ngáy loài côn trùng này gây hại. Vườn cam, bưởi của anh sinh trưởng, phát triển tốt, quả sai trĩu cành, anh Tùng ung dung chờ ngày thu trái ngọt.
  • Gần 3 năm nay, anh Trần Văn Anh, sinh năm 1983, ngụ ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) không còn tốn nhiều chi phí mua phân bón hóa học để bón cho các cây ăn trái như những năm trước. Thay vào đó, anh đã chuyển sang sử dụng phân cá ủ để bón trên vườn cây ăn trái của mình.
  • Ông Võ Văn Chà, ấp Ô Chích, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh trồng 3,2 ha bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP mà mỗi năm ông thu hàng tỷ đồng. Vườn bưởi da xanh cho thu tiền tỷ đã giúp gia đình ông giàu có, xây được nhà lầu trị giá cũng hàng tỷ đồng.
  • Nhiều năm nay, gia đình ông Trần Văn Thiện, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) ăn nên làm ra nhờ vào trồng cây bưởi da xanh, mỗi năm thu lãi hơn 1 tỷ đồng.
  • Từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hộ trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo thu nhập ổn định và liên kết, hợp tác với nhau. Nhiều hộ vay vốn đầu tư trồng bưởi da xanh đã nhanh thoát nghèo, vươn lên khá giàu.