Trồng bưởi da xanh
-
Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) quản lý trong 10 năm qua đã là "kênh" vốn quan trọng giúp hàng ngàn hộ nông dân có tiền đầu tư sản xuất kinh doanh. Trong đó, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo, làm giàu nhờ nuôi bò 3B, trồng trái cây đặc sản, nuôi trồng thủy sản, nuôi con đặc sản...
-
Có 500 gốc bưởi Diễn, bưởi Da Xanh, thay vì trồng và chăm sóc như một số nhà vườn hiện nay đang làm, một lão nông người dân tộc Thái ở Điện Biên lại có cách riêng của mình. Cũng nhờ có cách trồng và chăm sóc riêng của mình mà lão nông này đã thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) là địa phương đầu tiên trong tỉnh có 5ha bưởi da xanh của 11 hộ dân trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ. Chỉ sau 8 tháng, bưởi da xanh hữu cơ xã Tân Trung đã có doanh nghiệp đến ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Giá bán bưởi da xanh cao hơn giá thị trường từ 5 - 10%.
-
Với gần 28.000ha bưởi, cùng gần 100.000ha cây có múi khác, vùng trung du miền núi phía Bắc đang đứng thứ 2 cả nước về diện tích. Sản lượng bưởi toàn vùng chiếm hơn 40% tổng sản lượng bưởi cả nước. Trước con số “khổng lồ” này, nỗi lo về vấn đề tiêu thụ bưởi ở các tỉnh miền Bắc cũng ngày càng lớn.
-
Chỉ còn 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán nên nhiều nông dân trồng bưởi ở Đồng Nai đang chạy nước rút để chăm sóc vườn. Tuy nhiên vụ bưởi tết năm nay bà con tràn ngập lo âu vì thời tiết, dịch bệnh phức tạp, khiến năng suất bưởi sụt giảm trầm trọng.
-
Cách làm sáng tạo, đầy kinh nghiệm của nhiều nông dân Bình Phước đã khiến họ hoàn toàn chủ động xoay chuyển tình thế, bất chấp giá hồ tiêu lao vực…
-
Dám thay đổi tư duy, anh Phạm Văn Dũng (xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã chuyển đổi toàn bộ diện tích cây ăn quả kém chất lượng sang trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ vậy, chất lượng cây ăn quả được nâng lên, đem lại thu nhập cao. Đặc biệt, sản phẩm làm ra đã xuất được sang các thị trường khó tính.
-
Nhắc đến bưởi da xanh, người ta thường nghĩ đến tỉnh Bến Tre nổi tiếng với giống bưởi ruột đỏ này. Thế nhưng, một ông nông dân dân tộc Nùng ở xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã thành tỷ phú nhờ trồng loại bưởi đặc sản này trên vùng đất đỏ bazan...
-
Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã không khỏi trầm trồ, thán phục khi đến thăm trang trại trồng bưởi da xanh lớn nhất tỉnh Bình Dương của bà Nguyễn Thanh Thủy, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.
-
Nhờ áp dụng mô hình trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn Vietgap, nhiều nông hộ ở Ea Kar (Đắk Lắk) đã thoát nghèo vươn lên làm giàu, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.