Trồng cao su ở vùng ngập nước

Thứ ba, ngày 13/12/2011 10:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Do quá "say" với lợi nhuận thu được từ cây cao su, nhiều gia đình ở các xã thuộc huyện Phú Giáo đã phá bỏ các loại cây truyền thống như tiêu, điều… để trồng cao su mà không hề quan tâm đến kỹ thuật.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Giáo (Bình Dương) phản ánh: Do quá "say" với lợi nhuận thu được từ cây cao su, nhiều gia đình ở các xã thuộc huyện Phú Giáo đã phá bỏ các loại cây truyền thống như tiêu, điều… để trồng cao su mà không hề quan tâm đến kỹ thuật.

Đến nay, hầu hết diện tích ruộng trồng cao su bị ngập nước, rễ thối rữa, cây bị đổ ngã. Đề nghị chính quyền khuyến cáo người dân không nên trồng cao su trên đất trũng, thấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem