Trồng cây ăn quả
-
Nhờ trồng đủ thứ cây ăn quả trong vườn kết hợp chăn nuôi đa dạng, mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Hà (xóm Đặt, xã Thành Công, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) thu về cả tỷ đồng tiền lãi mỗi năm.
-
Thời gian qua, được sự đồng hành và tiếp vốn của Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Đại Lộc, ông Nguyễn Tổng (51 tuổi) ở xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã vững tin mở rộng mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với du lịch sinh thái, nhờ đó ông lãi hơn 300 triệu đồng mỗi năm.
-
Thời gian qua, được sự đồng hành và tiếp vốn của Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Đại Lộc mà ông Nguyễn Tổng (51 tuổi) ở xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã vững tin mở rộng mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với du lịch sinh thái, nhờ đó đã giúp ông lãi hơn 300 triệu đồng mỗi năm.
-
Ở Sơn La, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Từ phong trào đã xuất hiện những mô hình tiêu biểu mang lại thu nhập cao cho người dân, góp phần đổi mới diện mạo quê hương.
-
Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, định hướng đến năm 2025, Hà Nội sẽ giảm dần diện tích đất lúa hiện nay, từ 165.593ha xuống còn 140.000ha vào năm 2025 (giảm hơn 25.000ha).
-
Ông nông dân tỷ phú Thái Nguyên sống khỏe nhờ nghề ươm cây giống, có cây thấp tè đã ra trái quá trời
Mỗi năm, ông Vũ Ngọc Nhân (xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên, TPThái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) thu về gần tỷ đồng từ vườn ươm toàn cây giống giá cao và 3ha diện tích trồng cây ăn quả. -
Nắm bắt xu hướng phát triển du lịch nông nghiệp ngày càng nở rộ, anh Hoàng Trung Thông ở Cao Bằng mở cửa vườn cam chín vàng đẹp như tranh vẽ để đón khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm, giá vé 10 nghìn đồng/người.
-
Trong năm vừa qua, Hội Nông dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai các mô hình nuôi ốc bươu đen đặc sản, trồng chanh dây, dâu tây, trồng cây ăn quả... giúp hội viên nâng cao thu nhập.
-
Đến thôn Phiến Thôn, xã Cẩm Tân (Cẩm Thủy, Thanh Hóa), hỏi thăm ông Đỗ Văn Hoan ai cũng biết. Mới đây ông Hoan còn được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen vì sự nỗ lực, mạnh dạn thay đổi tư duy, vươn lên sản xuất kinh doanh giỏi; đồng thời đoàn kết giúp người dân trong thôn cùng làm giàu và giảm nghèo bền vững.
-
Ở vùng cao Sơn La giờ đây có những vùng đất chuyên canh nhiều loại trái cây, như mít, chuối, táo đại, mận…Nhờ những loại cây này mà cuộc sống của bà con nơi đây đã thêm ấm no, hạnh phúc.