Trồng chanh không hạt
-
Thời gian qua, xã Đông Thạnh (TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) phát triển nhiều loại cây trồng như mít Thái, chanh không hạt, cam sành, vú sữa…
-
Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 2.788,9ha chanh không hạt, tăng 16,9ha so với cùng kỳ. Sản lượng chanh quả quý I/2023 ước được 2.729,13 tấn, đạt 5,83% kế hoạch là 46.800 tấn và tăng 5,94% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do diện tích thu hoạch tăng và năng suất chanh tăng. Giá bán chanh tăng mạnh...
-
Vú sữa hoàng kim, một giống cây ăn trái mới nhập từ Đài Loan có nguồn gốc từ Mỹ, được vài nông dân Tây Ninh trồng thử nghiệm. Ông còn trồng chanh không hạt trái chùm trồng xen trong vườn vú sữa...
-
Mạnh dạn đưa cây trồng mới, tìm mô hình mới và tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có thu nhập cao. Điển hình như mô hình trồng nho công nghệ cao, mô hình trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP đã mang lại thu nhập tiền tỷ cho nông dân nơi đây.
-
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh không ngừng phát triển. Nhiều nông dân với mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
-
Tay ngang bước vào nghề nông khi đã ở tuổi tứ tuần với nhiều lời can ngăn từ người thân và bạn bè, nhưng nông dân Dương Đình Hiển (ở huyện miền núi Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đã chứng minh điều ngược lại khi trồng chanh không hạt xuất khẩu sang châu Âu, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.
-
Nhà vườn ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh tỉnh Hậu Giang) cho biết, so với thời điểm trước Tết Nguyên đán 2022, hơn một tuần nay, một số loại trái cây có múi, như: cam sành, chanh không hạt… đồng loạt tăng giá từ 5.000-10.000 đồng/kg tùy loại.
-
Nhờ trồng chanh không hạt, nhiều hộ nông dân tại huyện Đô Lương (Nghệ An) đã thoát nghèo và làm giàu. Trước hiệu quả kinh tế của giống chanh này, địa phương này đang nhân rộng mô hình trồng chanh theo tiêu chuẩn VietGAP…
-
Vài năm trở lại đây, chanh không hạt được người dân Liêng Srônh (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) lựa chọn nhiều, trồng thuần hoặc trồng xen trong vườn cà phê mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho bà con. Địa phương cũng đang lập hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP cho sản phẩm chanh không hạt.
-
Bà Bùi Thị Ba sinh năm 1960 ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là người đầu tiên trồng và bán chanh không hạt ra thị trường Việt Nam vào năm 2007.