Trồng thứ mít khi trái chín bổ ra ai cũng bất ngờ, nông dân nơi này của Hậu Giang cắt bán đắt hàng

Võ Đặng Ý (KNV xã Vị Đông/TTKN Hậu Giang) Thứ năm, ngày 15/06/2023 13:48 PM (GMT+7)
Năm 2023 Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Trồng mít ruột đỏ theo tiêu chuẩn GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm”.
Bình luận 0
Mô hình "Trồng Mít ruột đỏ theo tiêu chuẩn GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm" nhằm giúp nông dân nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất...

Mô hình cũng giúp nông dân nắm xu hướng và yêu cầu chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn GlobalGAP, có hồ sơ lưu trữ, sản phẩm được truy xuất nguồn gốc nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường tạo ra nguồn hàng hoá chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu tạo ra nguồn thu nhập lơn cho nông dân sản xuất.

Trồng thứ mít khi trái chín bổ ra ai cũng bất ngờ, nông dân nơi này của Hậu Giang cắt bán đắt hàng - Ảnh 1.

Vườn mít ruột đỏ của ông Lê Hoàng Buôl, nông dân trồng mít ở ấp 7 xã Vị Đông, huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Năm 2023 Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Trồng Mít ruột đỏ theo tiêu chuẩn GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm”

Mục tiêu của mô hình nhăm nâng cao giá trị và thu nhập cho người trồng Mít, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Tăng lợi nhuận so với cách trồng truyền thống ít nhất 10%. Có ít nhất 80% diện tích triển khai được chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP.

Liên kết với các công ty, doanh nghiệp bao tiêu ít nhất 50% sản phẩm của người dân tham gia mô hình. Từng bước nhân rộng các mô hình với qui mô rộng hơn tạo ra hàng hoá lớn để cho các đơn vị bao tiêu sản phẩm được thuận lợi.

Trồng thứ mít khi trái chín bổ ra ai cũng bất ngờ, nông dân nơi này của Hậu Giang cắt bán đắt hàng - Ảnh 2.

 Đoàn Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, Trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy khảo sát hộ tham gia mô hình trồng mít ruột đỏ.

Mô hình trồng mít ruột đỏ được triển khai thực hiện tại địa bàn xã Vị Đông, huyện Vị Thuỷ với quy mô 15 ha/18 hộ tham gia. 

Khi tham gia mô hình hộ sẽ được hỗ trợ 50 % phân hữu cơ vi sinh, 50 % phân lân nung chảy và 100 % chi phí Giấy chứng nhận GlobalGAP.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cần thực hiện để mô hình mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường: Lợi nhuận mô hình cao hơn so với mô hình bên ngoài ít nhất 10%; Sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, hạn chế thuốc BVTV, phân bón hóa học giúp đảm bảo sức khỏe cho người canh tác, an toàn cho người tiêu dùng và đảm bảo môi trường...

Mít ruột đỏ từ mô hình do sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn kết hợp bao tiêu sản phẩm giúp thu nhập của nông dân canh tác mít luôn ổn định, đời sống của bà con được bền vững hơn; Dự kiến có ít nhất 15 hộ được nhân rộng thực hiện trồng mít ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGAP theo hướng an toàn.

Trồng thứ mít khi trái chín bổ ra ai cũng bất ngờ, nông dân nơi này của Hậu Giang cắt bán đắt hàng - Ảnh 3.

Mít ruột đỏ mới thu hoạch tại xã Vị Đông, huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem