Trong một tháng, Đắk Lắk có 30 người chết vì tai nạn giao thông

Ngọc Giàu Thứ tư, ngày 15/11/2023 15:29 PM (GMT+7)
Trong tháng 10/2023, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 30 người, bị thương 17 người (tăng so với tháng trước).
Bình luận 0

Chiều 15/11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin các vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 10/2023.

Tại đây, UBND tỉnh đã cung cấp thông tin về tình hình thực hiện các kế hoạch của địa phương trong tháng 10.

Theo đó, trong tháng, đã phát hiện, điều tra 73 vụ - 67 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu (tăng 50 vụ so với tháng trước); kiểm tra, phát hiện 34 vụ – 28 cá nhân, 3 tổ chức vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, vệ sinh an toàn thực phẩm (tăng 29 vụ so với tháng trước).

Trong một tháng, Đắk Lắk có 30 người chết vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Vụ tai nạn xảy ra ở huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) làm 2 người chết và 3 người bị thương.

Ghi nhận 57 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội (giảm 1 vụ so với tháng trước), làm 1 người chết, 19 người bị thương, thiệt hại tài sản gần 800 triệu đồng; phát hiện, bắt giữ 30 vụ - 48 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 16 vụ so với tháng trước. 

Xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 30 người, bị thương 17 người (tăng 17 vụ, tăng 16 người chết, 9 người bị thương so với tháng trước). Xảy ra 3 vụ cháy, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2,3 tỷ đồng. Xảy ra 1 vụ - 1 người chết đuối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem