Trồng rau hữu cơ
-
Với diện tích đất nhỏ, tận dụng thời gian nhàn rỗi, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, một số hộ dân ở huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) đã cải thiện đời sống bằng cách trồng nhiều loại rau phục vụ tại chỗ cho người tiêu dùng.
-
Sau 16 bôn ba học nghề trồng rau ở xứ người, bà Đặng Thị Cuối (41 tuổi, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về quê thuê đất trồng rau theo những cách chưa ai làm ở xứ Đoài.
-
Vừa qua, tại Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2023, hệ thống PGS (hệ thống chứng nhận chéo nông nghiệp hữu cơ) Việt Nam đã tổng kết các hoạt động của toàn hệ thống trong nhiệm kỳ V, bầu Ban điều phối mới cho nhiệm kỳ VI và xây dựng các kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ mới.
-
Tại Sikkim, Ấn Độ, mô hình trồng rau hữu cơ không sử dụng thuốc trừ sâu đã và đang đem lại hiệu quả vô cùng tích cực.
-
Vùng sản xuất rau sạch Thanh Đông (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) nổi tiếng là nơi chuyên canh rau hữu cơ đầu tiên tại khu vực miền Trung. Đi vào hoạt động được 6 năm, ngoài trận lũ lớn năm 2017, thì đợt dịch Covid-19 vừa qua đã khiến rau Thanh Đông gặp rất nhiều khó khăn và bí đầu ra.
-
Bằng việc trồng rau hữu cơ, rau sạch, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học, các thành viên là người dân tộc Churu của Tổ hợp tác rau hữu cơ Iem Goh Churu (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã được thị trường tiếp nhận từ 1,2 - 1,5 tấn rau các loại mỗi tháng với giá từ 20.000 - 35.000 đồng/kg.
-
Với vốn kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của một kỹ sư chế tạo, anh Huỳnh Kim Toàn (56 tuổi), nông dân tổ 23, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đã bỏ ra 1 tỷ đồng tự chế tạo hệ thống máy tự động trồng rau hữu cơ. Nhờ trồng rau hữu cơ, chăm rau hữu cơ bằng máy mà anh có có thu nhập gần 1 triệu đồng/ngày, bình quân doanh thu trên 300 triệu/năm.
-
Mặc dù được coi là một xu hướng phát triển trong tương lai nhưng sản xuất nông nghiệp hữu cơ (NNHC) của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn. Để đạt được mục tiêu lọt vào top 15 thế giới, NNHC cần phải vượt qua nhiều khó khăn cả về đầu ra lẫn đầu vào.
-
Anh Nguyễn Thanh Quang (xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã từ bỏ công việc ổn định ở thành phố để về quê nhà phát triển mô hình trồng rau hữu cơ khép kín kết hợp với mô hình chăn nuôi trang trại khoảng 3 năm nay.
-
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Vĩnh Yên lần thứ XX về phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị, Hội Nông dân TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã tích cực vận động, hỗ trợ hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sức cạnh tranh của nông sản.