Trọng tài tặng “bàn thắng ma” cho HAGL mặc cảm với sinh viên

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 07/04/2017 15:00 PM (GMT+7)
Vốn là một giảng viên đại học, chỉ coi nghề trọng tài như một nghề tay trái, vậy nên khi bị Chủ tịch Lê Nguyên Hồng của CLB Quảng Nam gọi là “người mù”, trọng tài Phan Việt Thái đã thực sự sốc. Giờ đây, anh cảm thấy mặc cảm với sinh viên và giảng viên khi đến trường.
Bình luận 0

Chiều 2.4, CLB Quảng Nam có chuyến làm khách tới sân Pleiku của HAGL. Họ để thua với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ Châu Ngọc Quang và đây là bàn thắng đầy tranh cãi, khiến các cầu thủ đội khách vô cùng bức xúc.

Phút 51, sau cú sút của Công Phượng, bóng đập xà ngang của CLB Quảng Nam bật ra và Ngọc Quang xuất hiện đúng lúc để ghi bàn. Ngay sau khi đội chủ nhà ghi bàn, các cầu thủ đội khách đã chạy ra biên phản ứng trợ lý trọng tài vì cho rằng rõ ràng Ngọc Quang đã ở thế việt vị. Pha quay chậm trên truyền hình cũng cho thấy việc đội Quảng Nam hoàn toàn có cơ sở bức xúc khi thời điểm Công Phượng sút bóng, dường như Ngọc Quang đã ở thế việt vị.

img

Trọng tài Phan Việt Thái (trái).

Bức xúc vì đội nhà thua trận do sai lầm của trọng tài, Chủ tịch Lê Nguyên Hồng của CLB Quảng Nam đã có những phát ngôn mang tính nhục mạ. Cụ thể ông nói rằng, có lẽ các trọng tài ở Việt Nam được “đào tạo ở trường mù”. "Tôi nghĩ trọng tài Việt Nam được VPF đào tạo ở trường mù. Tình huống không tranh chấp, góc quan sát tốt nhưng trọng tài không phất cờ báo việt vị. Tôi nghĩ một là có tiêu cực, hai là trọng tài được học ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Tình huống ấy trình độ trọng tài “vườn” cũng nhìn thấy việt vị nên tôi nói lại là trọng tài được VPF cử đi học ở trường mù, những người mù bắt bóng đá", ông Hồng cho hay.

Phát ngôn của ông Lê Nguyên Hồng, vốn là Chủ tịch CLB Quảng Nam, đồng thời là thành viên VFF, khiến giới trọng tài Việt Nam vô cùng bức xúc. Trong khi đó, VFF cũng đã ra thông báo cảnh cáo ông Lê Nguyên Hồng. Còn trọng tài Phan Việt Thái, người bị ám chỉ trong phát ngôn “trọng tài học trường mù”, cảm thấy bị sốc thực sự.

Theo Phó ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền, trọng tài Phan Việt Thái vốn là một giảng viên của trường đại học Cần Thơ, chỉ coi nghề trọng tài như nghề tay trái. “Chúng ta đều biết trọng tài cũng là con người nên nhiều lúc có thể mắc sai lầm. Trọng tài có danh dự và anh Thái đang là giảng viên trường đại học ở Cần Thơ. Nên đôi lúc trọng tài mắc sai lầm là bình thường, vì trọng tài bây giờ áp lực rất lớn, vì sai lập tức bị chỉ trích đủ thứ”.

Trọng tài bây giờ vào trận đấu mang nỗi lo liệu có làm tốt không, nếu không tốt phải lên mặt báo. Ví dụ trọng tài Thái về trường cũng gặp khó khăn về tâm lý, khi còn đối diện với sinh viên lẫn đồng nghiệp. Anh Thái buồn và tủi vì sau một trận đấu phải gánh chịu nhiều thứ”, ông Dương Văn Hiền tâm sự thêm Webthethao.

Được biết, vì câu nói từ ông Lê Nguyên Hồng và áp lực dư luận trong những ngày qua, trọng tài Phan Việt Thái đã cân nhắc tới chuyện giải nghệ để tập trung cho việc dạy học của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem