Trọng tài thổi penalty "tưởng tượng" trận B.Bình Dương - Hải Phòng từng bị treo còi 6 trận

Thứ hai, ngày 14/03/2022 16:40 PM (GMT+7)
Theo nhiều CĐV Hải Phòng, trọng tài Mai Xuân Hùng đã tưởng tượng ra quả penalty ở phút 79 cho chủ nhà B.Bình Dương khiến đội khách không thể giành trọn vẹn 3 điểm. Thực tế, hồi mùa giải 2020, vị "vua áo đen" này cũng từng bị treo còi 6 trận vì mắc sai lầm nghiêm trọng.
Bình luận 0

Trong trận đấu giữa B.Bình Dương và Hải Phòng tại vòng 4 V.League 2022, phút 79, Vĩ Hào của đội chủ nhà khi đi bóng đã bị Vũ Ngọc Thịnh phạm lỗi và ngã lăn vào khu vực vòng cấm của Hải Phòng. Trọng tài chính Mai Xuân Hùng lập tức rút thẻ vàng phạt Vũ Ngọc Thịnh, đồng thời cho B.Bình Dương hưởng phạt đền. Nguyễn Tiến Linh thực hiện thành công quả đá 11m, ấn định kết quả hòa 2-2 của trận đấu.

Dù vậy, quyết định cho đội chủ nhà hưởng phạt đền của trọng tài Mai Xuân Hùng đã gây ra tranh cãi lớn. Tình huống quay chậm qua ống kính truyền hình cho thấy tình huống phạm lỗi của Vũ Ngọc Thịnh diễn ra ngoài vòng cấm nên việc B.Bình Dương được hưởng phạt đền là thiếu chính xác. Quyết định sai lầm của trọng tài đã ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của trận đấu.

Trọng tài thổi penalty "tưởng tượng" trận B.Bình Dương - Hải Phòng từng bị treo còi 6 trận - Ảnh 1.

Tình huống Hải Phòng bị thổi phạt đền oan.

Đáng nói, trong tình huống thổi phạt, trọng tài Mai Xuân Hùng dù không có góc quan sát thực sự thuận lợi nhưng cũng không hề tham khảo ý kiến của các trợ lý.

Tình huống này khiến HLV Chu Đình Nghiêm rất bức xúc. "Có rất nhiều tình huống trong trận đấu này mà trọng tài chính không quan sát được", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu. Ông khẳng định Hải Phòng xứng đáng giành trọn 3 điểm nhưng "mọi thứ cuối cùng vẫn thuộc về quyết định của trọng tài ".

Đồng quan điểm, nhiều CĐV Hải Phòng cũng cho rằng, trọng tài Mai Xuân Hùng đã tưởng tượng ra quả penalty ở phút 79 cho B.Bình Dương, khiến Hải Phòng phải chia điểm đáng tiếc. Họ còn chỉ ra rằng, ở tình huống này, vị "vua áo đen" đã theo tình huống quá chậm, ở mãi khu vực giữa sân, đồng thời cũng không tham khảo ý kiến của trọng tài biên...

Trọng tài thổi penalty "tưởng tượng" trận B.Bình Dương - Hải Phòng từng bị treo còi 6 trận - Ảnh 2.

Trọng tài Mai Xuân Hùng từng bị treo còi tới 6 trận.

Về tình huống này, nguyên Phó Ban trọng tài Đoàn Phú Tấn cho biết pha phạm lỗi của cầu thủ Hải Phòng ở ngoài vòng 16m50, nên việc trọng tài cho Bình Dương hưởng phạt đền là sai lầm. Trong khi đó, Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền cho biết chưa xem tình huống này và sẽ chờ xem báo cáo của giám sát trọng tài rồi mới đưa ra ý kiến chính thức.

Trong quá khứ, trọng tài Mai Xuân Hùng từng bị treo còi 6 trận ở V.League 2020 vì hàng loạt sai lầm ở trận đấu giữa Sài Gòn FC và Nam Định thuộc vòng 10 V.League 2020. Ông từ chối cho Nam Định hưởng 3 quả phạt đền rõ ràng, khiến đội khách thua đầy oan ức.

Bảo Phương (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem