Mấy năm gần đây, nhiều người dân ở huyện Tân Châu chọn trồng cây dừa với diện tích lớn. Cây dừa được trồng phải qua thời gian từ 3 năm trở lên mới cho trái. Trong khoảng thời gian cây dừa còn nhỏ, người dân tận dụng các khoảng đất trống giữa cây này sang cây khác từ 5-7m để trồng bắp, rau, củ, quả…
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2018/images/2018-03-25/Trong-xen-coc-voi-dua-dat-khong-thua-lai-them-vai-trieu-thang-trong-xen-coc-voi-dua1-1521977360-width945height687.jpg)
Những cây cóc sau 6 tháng trồng đã cho thu hoạch trái, bà Hoàng Thị Lứa hái cóc bán cho thương lái mỗi tháng cũng kiếm được 2-5 triệu đồng.
Riêng gia đình bà Hoàng Thị Lứa ở tổ 38A, ấp Tân Thanh, xã Tân Phú chọn mô hình canh tác đặc biệt hơn: trồng xen cây cóc trong vườn dừa. Theo bà Lứa, mô hình này đã giúp gia đình bà có thu nhập ổn định hằng tháng.
Với diện tích hơn 4 công đất của gia đình, bà trồng 100 cây dừa xiêm xen canh với 100 cây cóc. Sau 6 tháng, cây cóc bắt đầu cho trái. Với giá cóc 10.000 đồng/kg, mỗi tháng bà Lứa có thêm thu nhập từ 2-5 triệu đồng tuỳ vào thời điểm.
Ngoài ra, bà cũng trồng thêm trong vườn dừa của mình các loại hoa màu như: rau muống, bắp… vừa cung cấp thức ăn cho gia đình vừa tăng thêm thu nhập...
Chí Thành (Báo Tây Ninh)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.