Trồng xoài
-
Mặc dù xoài đã vào cuối vụ, sản lượng không còn nhiều nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá xoài vẫn thấp tận đáy, việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.
-
Trong quá trình làm nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Cần Giờ (TP.HCM), nhận thấy tiềm năng của cây xoài cát Hòa Lộc, chính quyền, người dân đã tích cực khai thác và mang đến một cuộc sống ấm no.
-
Mặc dù điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở vùng đất cát Phù Cát (tỉnh Bình Định) rất khắc nghiệt, thế nhưng những năm gần đây nhiều nông dân trồng xoài có thu nhập rất ổn định. Cây xoài tỏ ra thích hợp với vùng đất cát, năm nào cũng sai quả, cho mùa vụ bội thu.
-
Mỗi hộ nông dân ở huyện ven biển Cần Giờ (TP HCM) chỉ có vài ba công đất trồng xoài. Nhưng mỗi năm, xoài cho lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Nông dân xứ biển Cần Giờ "sống khỏe re" nhờ loại trái cây này.
-
Huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) hiện có hơn 400ha đất trồng xoài tứ quý. Cây xoài tứ quý trồng chủ yếu tại 3 xã Thạnh Phong, Thạnh Hải và Giao Thạnh; trong đó tại xã Thạnh Phong 300ha.
-
Mấy năm gần đây, người dân ở huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) chịu khó đầu tư trồng xoài, nhiều hộ trồng đến vài trăm cây, nhất là dọc QL19 - đoạn từ xã Bình Tường đến xã Tây Giang.
-
Giá xoài đặc sản hiện tại giảm mạnh gấp 3 lần so với thời điểm trước Tết nguyên đán khiến nhiều nông dân trồng xoài cát Hòa Lộc trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang phải lao đao vì lỗ nặng.
-
Thời điểm hiện tại, nông dân trồng xoài Cát Chu, xoài Đài Loan trên địa bàn TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) lo lắng vì giá xoài đang giảm mạnh.
-
Trồng xoài hữu cơ có giá bán cao gấp rưỡi so với xoài thường, nhưng nông dân xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) vẫn chưa mở rộng được nhiều diện tích. Nguyên nhân là do bởi nông dân thiếu vốn đầu tư...Nông dân đề nghị được hỗ trợ, giúp đỡ để mở rộng diện tích trồng xoài hữu cơ...
-
Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La hiện có trên 1.300ha xoài, trong đó 660ha đã cho thu hoạch, sản lượng năm 2020 đạt 1.050 tấn, trong đó xuất khẩu được 40 tấn sang Trung Quốc.