Trồng thứ xoài trái rõ to, chín tía cả cây, nhưng nông dân vùng này ở Khánh Hòa hái bán rõ là buồn

Thứ bảy, ngày 26/03/2022 13:10 PM (GMT+7)
Những ngày này, nông dân trồng xoài huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) bắt đầu vào vụ thu hoạch xoài Úc.
Bình luận 0

Hiện nay, xoài Úc loại 1 có giá bán 22.000 đồng/kg, xoài Úc loại 2 giá 12.000 đồng/kg. Giá xoài Úc giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2021. 

Trồng thứ xoài trái rõ to, chín tía cả cây, nhưng nông dân vùng này ở Khánh Hòa hái bán rõ là buồn - Ảnh 1.

Giá xoài Úc bán tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa loại 1 có giá 22.000 đồng/kg, xoài Úc loại 2 giá 12.000 đồng/kg. Giá xoài Úc giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân giá xoài giảm do tình hình dịch Covid-19 kéo dài, cửa khẩu đóng nên không xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc. 

Các hộ kinh doanh xoài ở Khánh Hòa chủ yếu đóng xoài đi tiêu thụ trong nước.

Được biết, hiện nay, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) có gần 5.000ha trồng xoài các loại. Bà con chủ yếu trồng xoài canh nông, xoài Úc và xoài Đài Loan. Trong đó, diện tích trồng xoài Úc chiếm khoảng 70%, tập trung nhiều ở các xã: Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Suối Tân, thị trấn Cam Đức.

Tuyết Trinh (Báo Khánh Hòa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem