Trót yêu cái nghề “mua củi, bán kiểng”, "ôm" cả cây cổ thụ, anh nông dân tỉnh Tiền Giang có tiền tỷ/năm

Trần Đáng Thứ năm, ngày 26/10/2023 18:43 PM (GMT+7)
Anh Lê Văn Út (xã Phước Lập, huyện Tân Phước, Tiền Giang) gọi nghề mua bán cây xanh, kể cả những cây có vẻ như là cây cổ thụ, ví như “mua củi, bán kiểng”. Cái nghề có tên gọi lạ lùng này giúp anh đút túi gần 1 tỷ đồng mỗi năm.
Bình luận 0

Những tháng cuối năm 2023 vựa mua bán cây xanh của anh Út ở xã Phước Lập nhộn nhịp hẳn lên. Khoảng chục nhân công của vựa hùng hục vật lộn chỉnh sửa, chuyển cây chuẩn bị giao cho khách.

Bén duyên nghề “mua củi, bán kiểng”, anh nông dân “rốn phèn” tỉnh Tiền Giang đút túi tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 1.

Anh Lê Văn Út (xã Phước Lập, huyện Tân Phước, Tiền Giang) là người mua bán cây xanh có tiếng ở miền Tây Nam bộ. Ảnh: T.Đ

Bén duyên mua bán cây xanh

"Vựa mua bán cây xanh quanh năm, nhưng nhìn chung những tháng cuối năm là xôm tụ nhất. Người ta mua cây xanh về để trang trí, tạo cảnh quang mới cho sân vườn, công trình, dự án… đón Tết", lăng xăng với anh em thợ, anh Út thổ lộ.

Anh nông dân 8x này kể thêm, nghề "mua củi, bán kiểng" vốn có từ cha anh. Hiện, gia đình anh Út có 5 anh em theo nghề mua bán cây xanh.

Anh Út cho biết, trước đây, cha anh mua bán cừ tràm làm nhà. Thấy nghề này khó phất lên, nên anh em anh Út chuyển sang mua bán cây xanh.

Hiện, anh Út có 5 vựa mua bán cây xanh ở huyện Tân Phước. Các loại cây anh Út bán, gồm: Sala, bàng Đài Loan, lộc vừng , giáng hương, bằng lăng tím, bưởi, cau, khế, mít, xoài, vú sữa…

Bén duyên nghề “mua củi, bán kiểng”, anh nông dân “rốn phèn” tỉnh Tiền Giang đút túi tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 2.

Nhờ mua bán cây xanh, anh Út có thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Ảnh: T.Đ

Trong năm, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, khách ngừng lấy hàng, anh Út lại khoác ba lô tìm đến các nhà vườn ở Nam bộ tìm mua cây xanh. Mỗi lần, anh Út mua cả lô với 1, 2 chục cây. Thậm chí, không ít cây cổ thụ có giá hàng chục triệu đồng mỗi cây.

Anh Út chia sẻ, cái nghề "mua củi, bán kiểng" này, nếu "vô mánh" cho lời rất khủng. Theo đó, dưới con mắt tinh tường lâu năm trong nghề mua bán cây xanh, anh thừa biết làm giá thế nào để đem lại lợi thế cho mình trước các nhà vườn cung cấp cây xanh.

Đồng thời, sau khi mua cây xanh về, anh Út tuyển chọn lại những cây có dáng, tàng đẹp, rồi tỉa tót, nuôi dưỡng chờ bán cho người chơi cây. Những cây xấu anh bán theo dạng cây xanh, đại trà.

"Trong 1 lô cây xanh mua về, chỉ cần bán 1, 2 cây đẹp đã có thể lấy lại vốn lẫn lời", anh Út thổ lộ.

Theo anh Út, bảo dưỡng cây xanh để có hiệu quả tốt cần phải yêu cây, am tường từng loại cây, có phương pháp tưới và cắt tỉa phù hợp. Đối với từng loại cây, trong từng giai đoạn phát triển cần tưới nước và bón phân theo chế độ khác nhau.

Bén duyên nghề “mua củi, bán kiểng”, anh nông dân “rốn phèn” tỉnh Tiền Giang đút túi tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 4.

Nghề mua bán cây xanh dễ phất nhưng cũng lắm rủi ro. Ảnh: T.Đ

 Với những loại cây cảnh có dáng, thế cần thường xuyên cắt tỉa, khéo léo uốn tạo ra những dáng cây đẹp, độc, lạ. Một yếu tố nữa là cần nắm bắt xu thế, nhu cầu của thị trường để ươm trồng những giống cây phù hợp.

Tuy nhiên, cũng theo anh Út, làm nghề buôn bán cây xanh cũng lắm rủi ro. Mặc dù, cây xanh là loại cây rừng rất khỏe, nhưng nếu bứng về không đúng lúc vẫy xảy ra tình trạng chết cây.

"Hơn 10 năm trong nghề, không ít lần tôi bị chết cây có giá trị lớn", anh Út chia sẻ.

Theo anh Út, ngoài kinh nghiệm lâu năm trong nghề, người "mua củi, bán kiểng" cần phải tìm hiểu kỹ thuật trồng các loại cây xanh để giảm thiểu rủi ro.

Vì thế, trước khi bước vào nghề mua bán cây xanh, anh Út đã dùng khu đất vườn rộng nửa ha trồng cây nhằm rút kinh nghiệm. Anh tìm tòi kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây xanh thông qua internet, các lớp nghề, chuyển giao KHKT của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, Hội nông dân và Hội sinh vật cảnh tổ chức.

Bén duyên nghề “mua củi, bán kiểng”, anh nông dân “rốn phèn” tỉnh Tiền Giang đút túi tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 5.

Hàng lô cây xanh vừa được anh Út đưa về vựa mua bán cây xanh để giao khách dịp cuối năm. Ảnh: T.Đ

Bên cạnh đó, anh Út cũng tích cực lên mạng tìm kiếm thông tin, nghiên cứu thị trường và giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh sản phẩm cây xanh.

"Để gây dựng được một nghề mua bán cây xanh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như hôm nay là cả một quá trình tôi tìm tòi, học hỏi không ngừng", anh Út bộc bạch

Thị trường mua bán cây xanh rộng mở

Ngay khi dịch Covid-19 tạm lắng, anh Út đã tái khởi động nghề mua bán cây xanh với chiếc xe cẩu chở cây vừa đóng có giá hơn 1 tỷ đồng.

"Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh. Cho đến giờ, sức mua cây xanh của thị trường vẫn chưa thể quay lại thời điểm chưa có dịch", anh Út cho biết.

Tuy nhiên, theo anh Út, thị trường cây xanh trong nước phát triển rất tốt. Bởi, cây xanh không chỉ được cung cấp cho các công trình công cộng, mà còn phục vụ cho các nhu cầu giải trí của cá nhân. Hiện, thị trường cây xanh của anh Út trải dài từ miền Nam cho đến miền Trung.

Bén duyên nghề “mua củi, bán kiểng”, anh nông dân “rốn phèn” tỉnh Tiền Giang đút túi tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 6.

Chiếc xe cẩu vừa được anh Út sắm để cẩu cây dùng cho mua bán cây xanh. Ảnh: T.Đ

"Thị trường tiêu thụ cây xanh ở TP.HCM phát triển rất mạnh do lượng người đam mê không gian xanh, yêu thích cây cảnh rất nhiều", anh Út bộc bạch.

Hiện, mỗi năm, anh Út bán ra thị trường hàng trăm cây xanh các loại. Trong đó, có những cây có giá trị 50-60 triệu đồng, cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.

Năm 2020, tại Hội nghị sơ kết Chuyên đề thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên dương anh Út là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem