Trụ sở

  • Vụ hoả hoạn xảy ra sáng nay (12.9) tại Công ty Minh Nguyên Phát - chuyên sản xuất đế dép (trụ sở tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã làm đổ sập hàng trăm mét vuông nhà xưởng và thiêu rụi nhiều tài sản, nguyên liệu sản xuất, máy móc.
  • Ngày 5.9, đại úy Nguyễn Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an quận Bình Tân, TP.HCM, xác nhận Công an quận đang xem xét xử lý vụ người dân tố cáo bị cán bộ Công an phường Bình Trị Đông A đánh đập tại trụ sở công an phường. Sau khi có kết quả xử lý, công an sẽ thông báo cho gia đình người tố cáo và báo chí biết.
  • Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (trụ sở số 360 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1) vừa trình báo bị mất 680 triệu đồng ngay tại trụ sở công ty.
  • Sáng 26.8, Bộ VHTTDL đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2014 về văn hóa gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, xây dựng văn bản quản lý nhà nước... 
  • Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra xử lý thông tin gia đình hai em Nguyễn Thanh Tài (14 tuổi) và Lâm Hoàng Khang (17 tuổi) bức xúc tố công an thị trấn Sông Đốc đã có hành vi đánh và còng tay Tài và Khang do vi phạm giao thông.
  • Ngày 14.8, theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã cử cán bộ trực tiếp đến làm việc với gia đình em Nguyễn Thanh Tài (14 tuổi) và Lâm Hoàng Khang (17 tuổi) cùng ngụ khóm 7, thị Trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời về việc gia đình hai em bức xúc tố công an thị trấn Sông Đốc đã có hành vi đánh và còng tay Tài và Khang do vi phạm giao thông.
  • - Dù đã có quy định về việc thu phí gửi xe, nhưng nhiều nơi vẫn thu vượt quy định. Em mới bị rồi.
  • Sáng nay (2.8), ông Lê Thế Long - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, đã có báo cáo “Tình tiết vụ việc cơ quan Công an bắt giữ cán bộ Kiểm lâm”.
  • Nhiều cảnh sát Bộ Công an mặc thường phục, ập vào trụ sở đội Kiểm lâm cơ động, khống chế tổ cán bộ kiểm lâm đang làm nhiệm vụ.
  • Người dân tại tổ 4, khu 5A, phường Vành Danh, TP.Uông Bí (Quảng Ninh), nơi đối tượng Nguyễn Thành Tuân sinh sống cho rằng Tuân có nhiều dấu hiệu về bệnh thần kinh, hay hoang tưởng. Gia đình Tuân rất khó khăn, hai vợ chồng đều là cửu vạn, không có công ăn việc làm lại phải chăm lo 3 đứa con ăn học.