Trực thăng tấn công
-
Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố Vương quốc Anh sẽ là "nền tảng của NATO cho các thế hệ sau", đồng thời cảnh báo "không nên coi hòa bình ở quê nhà là điều hiển nhiên".
-
Lực lượng Không quân Ukraine cho biết các xạ thủ phòng không của họ đã bắn hạ hai trực thăng tấn công của Nga ở khu vực Kherson, nơi quân đội Ukraine hiện đang tiến hành một cuộc phản công.
-
Trong bối cảnh các sĩ quan cấp cao của quân đội Mỹ cảnh báo rằng họ sẵn sàng tham gia cuộc chiến chống lại Nga nếu được kêu gọi, Đại sứ Nga tại Mỹ tuyên bố rằng một động thái như vậy sẽ dẫn đến những "hậu quả thảm khốc".
-
Hải quân và Lục quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm các thành phần và vật liệu vũ khí siêu thanh, thúc đẩy nỗ lực của Lầu Năm Góc trong cuộc chạy đua với Nga và Trung Quốc nhằm phát triển vũ khí tốc độ cao có thể né tránh các hệ thống phòng thủ hiện đại.
-
Bộ Y tế Uganda cho biết nước này đã ghi nhận hơn 30 ca tử vong do dịch bệnh Ebola.
-
Một sĩ quan quân đội Mỹ đã nghỉ hưu cho biết Ukraine sẽ giành lại khu vực Crimea vào giữa năm 2023.
-
Theo báo cáo từ một tờ báo Phần Lan, Helsinki có thể cho phép NATO đặt vũ khí hạt nhân ở nước này nếu đơn xin gia nhập liên minh được chấp thuận.
-
Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo chia sẻ với người đồng cấp Ukraine rằng nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng nói chuyện.
-
Nhờ loại độc tố khiến lợn nôn mửa, một nhà khoa học tại Scotland đã tìm ra lời giải đáp một phần cho bí ẩn kéo dài cả thế kỷ về nguồn gốc mẫu thiên thạch rơi từ Sao Hỏa.
-
Bà Ksenia Sobchak được cho là đã rời khỏi đất nước trước khi có thể bị thẩm vấn.