Trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng “kính” tử vong tại bệnh viện

Xuân Lực Thứ tư, ngày 14/08/2019 14:34 PM (GMT+7)
Trùm bảo kê chợ Long Biên Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") được đưa tới viện cấp cứu trong đêm và tới trưa cùng ngày tử vong do xơ gan.
Bình luận 0

img

Trùm bảo kê chợ Long Biên Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”)

Ngày 14/8, trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Cường, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết, bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng (56 tuổi, tức Hưng "kính", cựu tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên) đã tử vong tại bệnh viện vào 11h31 trưa cùng ngày.

Trực tiếp điều trị cho Nguyễn Kim Hưng, ông Nguyễn Văn Oanh - Trưởng Khoa Nội – Tổng hợp cho biết, bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng (phạm nhân Trạm tạm giam T16 – Bộ Công an) có tiền sử điều trị tại khoa nhiều đợt xơ gan cổ trướng mất bù giai đoạn cuối. Vào 0h10 rạng sáng 14/8, bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, ý thức chậm chạp, bụng chướng căng, nhiều dịch, vô liệu.

“Theo bệnh nhân kể là không đi tiểu được, không ăn được do bị trào ngược. Đêm qua chúng tôi xử mấy lần. Đến sáng nay bệnh nhân đã tỉnh, đi được. Chúng tôi cho bệnh nhân đi làm xét nghiệm. Bệnh nhân sau đó về giường nằm bình thường. Tôi đi giao ban về kiểm tra thấy bệnh nhân ý thức chậm chạp dần, thấy tiên lượng xấu thì chuyển lên hồi sức. Bệnh nhân sau đó bị trụy tim mạch, chúng tôi phối hợp với Khoa Cấp cứu dùng mọi phương tiện tích cực cấp cứu bệnh nhân tại giường. Sau khi cấp cứu gần 2 tiếng đồng hồ thì tim bệnh nhân ngưng hẳn lúc 11h31 phút.

Thời điểm này có sự chứng kiến của gia đình bệnh nhân và công an, gia đình cũng không có thắc mắc gì”, ông Nguyễn Văn Oanh thông tin.

Trước đó, ngày 26/7, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hưng 48 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” do cùng 4 đối tượng khác cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương kinh doanh tại chợ Long Biên.

Trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng ”kính” khóc nức nở khi gặp người thân ở tòa

Gặp người thân ở phiên tòa xét xử vụ cưỡng đoạt tài sản tiểu thương chợ Long Biên, Hưng "kính" òa khóc nức...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem