Trùm mafia bị tóm nhờ mạng xã hội

Thứ ba, ngày 03/04/2012 20:07 PM (GMT+7)
Dân Việt - Giới chức Italia đã biết được tên Palazzolo tới Thái Lan nhờ theo dõi việc sử dụng các mạng xã hội của gia đình hắn.
Bình luận 0

Ngày 31.3, một ông chủ ngân hàng Italia bị buộc tội có liên quan đến mafia đã bị bắt giữ ở Thái Lan sau nhiều thập niên chạy trốn.

Vito Palazzolo, 64 tuổi, bị kết án 9 năm tù giam vì tội rửa tiền cho băng nhóm Cosa Nostra ở đảo Sicil, Italia.

Palazzolo còn bị buộc tội dính líu đến “Mạng lưới Pizza” có hoạt động mafia, buôn ma túy vào Mỹ trong những năm 1970 và 1980 và dùng các nhà hàng pizza để che mắt.

img
 

Vito Palazzolo luôn phủ nhận các cáo buộc và cho biết sẽ chống lại lệnh dẫn độ. Hắn đã lẩn trốn mấy chục năm và chủ yếu là sống ở Nam Phi. Chính phủ Nam Phi đã từ chối cho phép dẫn độ Palazzolo trở về Italia.

Giới chức Italia đã biết được tên Palazzolo tới Thái Lan nhờ theo dõi việc sử dụng các mạng xã hội của gia đình hắn.

Phía Italia còn cho biết, Palazzolo đã rửa hàng chục triệu đô la cho băng nhóm Cosa Nostra khi còn làm trong một nhà băng ở Thụy Sỹ.

Palazzolo thú nhận: năm 1982 đã từng xử lý các khoản tiền cho băng nhóm mafia trên, nhưng khẳng định là do bị đe dọa.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem