Trump bị tố "trải thảm đỏ" cho Nga tại Syria

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ bảy, ngày 18/08/2018 10:00 AM (GMT+7)
Theo Thượng nghị sĩ Bob Menendez, nếu không có quỹ ổn định, Syria sẽ tiếp tục là một mối đe đọa an ninh với Israel.
Bình luận 0

img

Các thành viên tổ chức "Mũ Bảo hiểm Trắng" nghỉ giải lao khi đang hoạt động tại một địa điểm bị không kích tại thị trấn Douma vào ngày 5.10.2016. Ảnh: Sameer Al-Doumy.

Vào hôm nay (18.8), Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cơ quan này sẽ dành gói 230 triệu USD vốn được dùng cho quỹ ổn định Syria sang các chính sách ngoại giao ưu tiên chưa xác định khác. Theo RT, động thái này đã khiến nhiều chính khách tại Thượng viện không hài lòng.

“Tệ hơn, Trump đang trải thảm đỏ cho Nga và Iran chiếm lấy khoảng trống mà Mỹ để lại tại Syria, giúp Moscow và Tehran tăng gấp đôi hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad”, Thượng nghị sĩ Bob Menendez – Thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng Mỹ - tuyên bố.

Bên cạnh đó, ông Menendez cũng bổ sung thêm rằng nếu không có quỹ ổn định, Syria sẽ tiếp tục là một mối đe đọa an ninh với Israel.

Trước đó một ngày (17.8), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert trong một buổi họp báo cho biết chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động của tổ chức tình nguyện đầy tranh cãi “Mũ Bảo hiểm Trắng” tại Syria. Tuy nhiên, việc tài trợ không đồng nghĩa với việc Washington thay đổi sự cam kết với mục tiêu hòa bình và ổn định tại quốc gia Trung Đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem