Trump buồn bã, la hét trước mặt các cố vấn sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ của đảng Cộng hòa

Phương Đăng (theo BI) Thứ sáu, ngày 11/11/2022 06:27 AM (GMT+7)
Một cố vấn tiết lộ với CNN rằng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buồn bã, giận dữ và la hét với mọi người sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ của đảng Cộng hòa, theo Businessinsider.
Bình luận 0
Trump buồn bã, la hét trước mặt các cố vấn sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ của đảng Cộng hòa - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự giận dữ sau khi đảng Cộng hòa có màn "trình diễn" kém trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ. Ảnh Getty

Cựu Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự giận dữ và la hét trước mặt các cố vấn của ông sau khi nhiều ứng cử viên Đảng Cộng hòa (GOP) do ông hậu thuẫn đạt thành tích kém trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, một cố vấn của ông Trump tiết lộ với CNN.

Trump đã ủng hộ hơn 330 ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử cho ghế Hạ viện, Thượng viện lẫn thống đốc bang trong chu kỳ bầu cử này, nhưng "làn sóng đỏ" chiến thắng của đảng Cộng hòa được ông Trump đặt nhiều mong đợi và kỳ vọng đã không xảy ra trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Quốc hội.

"Các ứng cử viên là vấn đề. Tất cả họ đều là những ứng cử viên tồi", cố vấn giấu tên của ông Trump nói với CNN. "

Ông Trump dự kiến sẽ khởi động chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2024 vào tuần tới, sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Tại một sự kiện vận động bỏ phiếu ở Ohio trước thềm bầu cử, Trump cho biết ông sẽ có một "thông báo lớn" vào ngày 15/11 tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông ở Florida.

Cố vấn của ông Trump nói với CNN, mặc dù GOP có màn thể hiện kém cỏi trong cuộc bầu cử giữa kỳ, cựu Tổng thống Mỹ vẫn có thể sẽ công bố ý định tái tranh cử vào năm 2024 của ông vì sẽ "quá mất mặt nếu trì hoãn".

Ông Trump đã đả kích những đối thủ tiềm năng có thể chống lại ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng, bao gồm Thống đốc bang Florida Ron DeSantis - người vừa tái đắc cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

DeSantis - người được Trump ủng hộ khi lần đầu tiên ra tranh cử - là một trong số ít đảng viên Cộng hòa thành công trong đêm bầu cử.

Một nhà bình luận chính trị bảo thủ và cựu chiến lược gia GOP cho rằng Trump không có cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 - nếu ông ấy tranh cử - dựa trên kết quả ban đầu của cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.


"Nhìn vào kết quả tối nay thì làm sao có thể dám nói ông Trump sẽ có cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2024?", Scott Jennings, một cựu cố vấn của Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell cho biết trong một tweet hôm 9/11.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem