Trump chọn người ghét Trung Quốc phụ trách thương mại, điều gì xảy ra?

Phương Đăng Thứ năm, ngày 22/12/2016 13:33 PM (GMT+7)
Việc Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn Peter Navarro, một chuyên gia kinh tế dành phần lớn sự nghiệp để chỉ trích Trung Quốc làm người đứng đầu Ủy ban Thương mại Quốc gia thuộc Nhà trắng cho thấy quyết tâm của ông để đối đầu với Bắc Kinh trong lĩnh vực kinh tế.
Bình luận 0

img

Chuyên gia kinh tế bài Trung Quốc Peter Navarro vừa được Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump chọn làm người đứng đầu Ủy ban Thương mại Quốc gia thuộc Nhà trắng

Ông Navarro có học vị Tiến sĩ tại ĐH Harvard danh tiếng và là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng.

Chuyên gia kinh tế này được đánh giá là người đã dành phần lớn sự nghiệp để chỉ trích Trung Quốc. Nhiều năm qua, ông đã cảnh báo nước Mỹ và Trung Quốc đang có một cuộc chiến tranh kinh tế và Mỹ cần phải quyết liệt hơn.

Ông nhiều lần phê phán gay gắt Trung Quốc “chơi không đẹp” trong lĩnh vực thương mại, thao túng tiền tệ, ăn cắp bản quyền và sử dụng lao động rẻ mạt và không quan tâm đến ô nhiễm môi trường.

Ông Navarro cho rằng, Mỹ đang thua trong cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc. Theo ông, chính NAFTA và việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001 đã khiến kinh tế Mỹ trì trệ suốt 15 năm qua. Trong thời gian 15 năm đó, kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng trung bình 1,8%, so với mức 3,4% giai đoạn 1986-2000. Thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc năm 2015 là 366 tỉ USD. Từ năm 2000, ngành công nghiệp Mỹ cũng mất 5 triệu việc làm.

Quan điểm của ông Navarro rõ ràng giống với những cam kết của Tổng thống mới đắc cử Donlad Trump trong quá trình vận động bầu cử đó là làm nước Mỹ vĩ đại trở lại và quyết tâm giành lại hàng triệu việc làm mà người lao động Mỹ đã mất vào tay các nước như Trung Quốc.

Một nhân vật giấu tên trong nhóm tiếp quản quyền lực của Trump cũng nhấn mạnh: “Việc thành lập Hội đồng Thương mại Quốc gia là một minh chứng nữa cho thấy quyết tâm của Tổng thống đắc cử đưa ngành chế tạo tại Mỹ vĩ đại trở lại và trao các cơ hội việc làm với mức thu nhập tốt cho mọi người dân Mỹ”.

Nhận xét về ông Navarro, tỷ phú Trump tỏ ra rất hài lòng và cho biết ông đã đọc sách mà kinh tế gia  phân tích về các vấn đề đang tồn tại trong chính sách thương mại của Mỹ và rất ấn tượng về sự rõ ràng, sắc sảo trong cách ông ấy lập luận.

“Navarro đã miêu tả chính xác việc toàn cầu hoá đã gây hại cho công nhân Mỹ như thế nào và đã đưa ra được giải pháp để giúp tầng lớp trung lưu lấy lại vị thế đã mất,” ông Trump nói.

Theo đó, cùng với việc được bổ nhiệm làm người đứng đầu Ủy ban Thương mại Quốc gia thuộc Nhà Trắng, ông Navarro sẽ có nhiệm vụ phát triển các chính sách công nghiệp để giảm bớt thâm hụt thương mại, mở rộng tăng trưởng và ngăn chặn việc làm ở Mỹ bị xuất khẩu sang các nước khác. Việc bổ nhiệm này cho thấy ông Trump có ý định nghiêm túc trong việc thực hiện các lời hứa của mình với cử tri về mục tiêu hồi sinh ngành công nghiệp sản xuất và tạo ra nhiều việc làm trong lĩnh vực trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem