Trump "chùn tay", không dám tấn công Syria?

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ năm, ngày 12/04/2018 10:25 AM (GMT+7)
Nhà Trắng tuyên bố, Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra thời gian cụ thể để đáp trả vụ tấn công hóa học ở Syria. Ông chủ Nhà Trắng hiện vẫn đang cân nhắc các lựa chọn.
Bình luận 0

img

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders

Phản ứng trước vụ tấn công hóa học ở Syria khiến hàng chục dân thường vô tội thiệt mạng, Tổng thống Trump hôm 11.4 đã đăng Twitter cảnh báo mạnh mẽ rằng "tên lửa sắp đến" và Nga "nên sẵn sàng".

Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cùng ngày cho biết, ông Trump vẫn chưa đưa ra thời gian cụ thể để đáp trả vụ tấn công hóa học ở Syria. Tổng thống Mỹ hiện vẫn đang cân nhắc một số lựa chọn, bao gồm cả hành động quân sự, bà Sarah Sanders nói. 

"Tất cả các lựa chọn vẫn ở trên bàn và Tổng thống đang xem xét cách đáp trả", phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết.  Ông Trump đã lên tiếng tuyên bố rằng, Nga và Syria phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công hóa học ở Đông Ghouta hôm 7.4 nhưng Moscow và Damascus bác bỏ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem