Đây là chuyện Kim Jong-un cố nín nhịn Mỹ để gặp được Trump

Phương Đăng (theo BI) Thứ hai, ngày 09/04/2018 20:55 PM (GMT+7)
Mỹ và Hàn Quốc đã tập trận quân sự được một tuần nhưng Triều Tiên không hề "nổi đóa" như thường lệ hay có bất cứ phản ứng nào mà chỉ im lặng một cách kỳ lạ.
Bình luận 0

img

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Theo Business Insider, Triều Tiên dường như đang nín nhịn các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc - sự kiện vốn thường khiến Bình Nhưỡng "nổi đóa" và trước đây thường có những hành động phản đối như phóng tên lửa, tổ chức tập trận riêng...

Tuy nhiên, trong dịp Mỹ-Hàn tập trận lần này, vốn bắt đầu từ 1.4 với sự tham gia của 300.000 binh sĩ Hàn Quốc và 23.000 binh sĩ Mỹ, tính đến nay Triều Tiên vẫn chưa có bất cứ hành động đáp trả công khai nào.

Các phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên cũng gần như không nhắc đến các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, Ankit Panda, một biên tập viên cấp cao của The Diplomat nhấn mạnh sau một thời gian theo dõi chặt chẽ. 

"Một tuần đã trôi qua kể từ khi Mỹ-Hàn tập trận chung nhưng hầu như truyền thông Triều Tiên không có bất cứ động tĩnh nào", ông Panda viết trên Twitter.

Business Insider cũng tiến hành cuộc tìm kiếm riêng trên KCNA Watch, một trang chuyên dịch tin từ hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên nhưng cũng không tìm thấy các bài viết về các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. 

Đây được xem là một bước ngoặt lớn, bất ngờ của Triều Tiên, khiến các nhà quan sát cho rằng, chính quyền Kim Jong-un đang cố nín nhịn trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Mỹ vì không muốn phá hỏng cơ hội gặp Tổng thống Trump. 

Việc Triều Tiên bất ngờ im lặng trước các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn cũng được cho là bắt nguồn từ tuyên bố mới đây của nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng, ông "hiểu" các cuộc tập trận chung phải diễn ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem