Trump điều siêu máy bay ném bom B-1, B-52 tới dằn mặt Triều Tiên

Phương Đăng (theo Express) Thứ sáu, ngày 10/03/2017 10:57 AM (GMT+7)
Việc triển khai các siêu máy bay ném bom hạt nhân B-1, B-52 tới bán đảo Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington, Bình Nhưỡng và seoul đang leo thang căng thẳng.
Bình luận 0

img

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bắn 4 tên lửa đạn đạo sáng ngày 6.3 khiến Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản "nổi đóa".

Để đáp trả, Mỹ sẽ triển khai các máy bay ném bom hạt nhân B-1 và B-52 tới bán đảo Triều Tiên "dằn mặt" Bình Nhưỡng. 

Một quan chức quân đội Mỹ đã xác nhận với Thời báo Hàn Quốc rằng, các máy bay ném bom chiến lược B-52 và B-1B tại Căn cứ Không quân Andersen ở Guam có thể  được triển khai để tham gia tập trận chung với các lực lượng Hàn Quốc.

img

Máy bay ném bom chiến lược B-52 được chế tạo để mang bom hạt nhân

Chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất thế giới F-35B cũng sẽ được triển khai tới Hàn Quốc vào tuần tới. 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát việc phóng tên lửa nhắm vào các căn cứ Mỹ ở Nhật Bản để đáp trả việc Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung "Đại Bàng Non". 

img

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên Đại Bàng Non khiến Triều Tiên "nổi đóa"

Cuộc tập trận có sự tham gia của các đơn vị không quân, hải quân và bộ binh diễn ra thường niên bắt đầu hôm 8.3 luôn bị Triều Tiên cáo buộc là "cuộc tập dượt" cho chiến tranh dù Washington và Seoul giải thích đây chỉ là hành động mang tính phòng thủ.

Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Hàn Quốc và Mỹ ngừng tập trận và đổi lại Triều Tiên ngừng các chương trình tên lửa, hạt nhân để hạ nhiệt căng thẳng, tránh xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Moon Sang-gyun, đã bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc. 

"Các cuộc tập trận chung sẽ tiếp tục chứ không dừng lại. Đây là cuộc tập trận phòng thủ thuần túy", ông Moon nhấn mạnh.

img

Một binh sĩ tham gia tập trận Đại Bàng Non

Ngoài ra, Mỹ và Hàn Quốc cũng sẽ khởi động cuộc diễn tập Giải pháp Then chốn nhằm thực hành chống lại các cuộc tấn công mạng. 

Tổng thống Trump được cho là cũng đang cân nhắc việc điều máy bay ném bom và máy bay tấn công phá hủy các nhà máy hạt nhân của Triều Tiên trong trường hợp xảy ra xung đột. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem