Trump được hối thúc ra tranh cử tổng thống năm 2024

Minh Nhật Thứ tư, ngày 17/02/2021 19:00 PM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có động lực để ra tranh cử tổng thống một lần nữa vào năm 2024 nhờ một cuộc thăm dò của độc giả của tờ Express.
Bình luận 0
Trump được hối thúc ra tranh cử tổng thống năm 2024 - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được kỳ vọng sẽ tranh cử tổng thống năm 2024.

Ông Trump được Thượng viện tuyên bố trắng án sau khi bị Hạ viện Mỹ luận tội với cáo buộc ông kích động một cuộc tấn công  vào Điện Capitol của Mỹ vào tháng trước. Vị cựu Tổng thống 74 tuổi đã trở thành tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ bị luận tội 2 lần - nhưng sau khi được tha bổng, ông lại có cơ hội ra tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái, mặc dù ông Trump thua ông Biden, nhưng 75 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho ông. Đây là số phiếu nhiều nhất mà một Tổng thống Mỹ tại nhiệm từng giành được.

Bất chấp vấp phải nhiều tai tiếng, song ông Trump vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ trong đảng Cộng hòa cũng như từ những cử tri trung thành với ông.

Sau phán quyết tại Thượng viện, ông Trump được cho là cũng đã ám chỉ ông sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2024.

 "Tôi mong muốn tiếp tục cuộc hành trình đáng kinh ngạc của chúng tôi", ông Trump nói.

Một cuộc thăm dò sau đó với hơn 5.000 độc giả báo Express đã cho thấy 3/4 người tham gia tin rằng ông Trump nên tham gia cuộc đua tổng thống vào năm 2024.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào thứ Hai, ngày 15/2 từ 8h đến 21h30 đã đặt câu hỏi trực tuyến cho 5.822 độc giả rằng, liệu ông Trump có nên tranh cử tổng thống vào năm 2024 không?

75% (4.348 người) ủng hộ Trump ông tìm kiếm quyền lực một lần nữa và bỏ phiếu "có".

Chỉ 24% (1.403) phản đối ý tưởng và bỏ phiếu "không".

Trong khi đó, chỉ 1% bỏ phiếu “không biết”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem