Trump gây bất ngờ khi dùng nắm đấm để chào hỏi ở G20

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 28/06/2019 15:05 PM (GMT+7)
Tại cuộc gặp gỡ với thủ tướng Nhật Shinzo Abe và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Osaka Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng nắm đấm để chào hỏi hai vị lãnh đạo, thay bằng cái bắt tay truyền thống.
Bình luận 0

img

Donald Trump dùng nắm đấm để chào hỏi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trước cuộc họp diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, các ông Trump, Abe và Modi đã xếp hàng để tạo dáng cho các nhiếp ảnh gia. Họ yêu cầu các nhà lãnh đạo bắt tay.

Tình huống xảy ra hơi khó xử, vì không rõ ba người phải cùng lúc bắt tay nhau như thế nào.

Vị tổng thống Mỹ nghĩ ra cách độc đáo: ông chụm bàn tay phải thành nắm đấm rồi đưa về phía hai đồng nghiệp của mình, họ cùng cười to và đáp lại theo cách tương tự.

“Bắt tay… Thế ai phải bắt tay trước?”, ông Trump vừa cười vừa hỏi các nhiếp ảnh gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem