Trưng bày 154 tài liệu minh chứng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

Cảnh Thắng Thứ sáu, ngày 03/06/2016 11:50 AM (GMT+7)
Dù mới sáng sớm nhưng ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An), nhiệt độ đã lên khoảng 36- 38 độ C. Mặc dù vậy, vẫn có hàng trăm người dân đến tìm hiểu về những tài liệu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Bình luận 0

Sáng 3.6, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, đồng thời, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới...

Tại buổi lễ có sự tham gia của đại diện Ban tuyên giáo Trung ương, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, quan khách và nhân dân tham dự buổi lễ. 

Triển lãm diễn ra từ ngày 3 đến 5.6, trưng bày 154 tư liệu, văn bản, ấn phẩm và gần 100 bản đồ là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày nhóm tư liệu hiện vật, hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh “Bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa”...

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi triển lãm:

img

img

Các bạn trẻ say mê với lịch sử vùng biển Việt Nam. Ảnh cảnh Thắng

img

Dù trời nắng nóng vẫn có rất đông người đến tham dự triển lãm.

img

imgimg

Thuyết minh về các tài liệu. Ảnh Cảnh Thắng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem