Trúng giải độc đắc không nhận thưởng vì bị người thân xé vé

Hoàng Nhật Thứ tư, ngày 28/06/2017 13:36 PM (GMT+7)
“Em tôi nó nóng tính, biết tôi trúng giải nó xé tờ vé số luôn. Sau đó, nó nói với tôi: Anh trúng số rồi đó, nhưng em xé vé rồi” – anh Trần Ngọc Hùng, một người từng trúng xổ số chia sẻ.
Bình luận 0

img

Anh Trần Ngọc Hùng chia sẻ về lần trúng giải đặc biệt trong đời

Chia sẻ tại Hội thảo “Minh bạch thị trường vé số” tổ chức cách đây chưa lâu, anh Trần Ngọc Hùng hiện là đội trưởng của thi công xây dựng chia sẻ, trong một lần tình cờ gặp một người bán vé số dạo, thấy hoàn cảnh của họ tội nghiệp nên anh Hùng quyết định mua vé số giúp họ chứ không có ý định mua để đi lĩnh thưởng. Tờ vé số đã mua được anh bỏ trong ví.

“Một thời gian sau, tôi cũng định nói chuyện này với mọi người trong nhà. Rồi không ngờ em tôi lấy cái ví ra để giặt áo quần giúp tôi. Phát hiện tờ vé số nó mang đi so kết quả, không ngờ tôi trúng giải đặc biệt thật. Nhưng em tôi nó nóng tính, biết trúng giải nó xé tờ vé số luôn. Sau đó, nó nói với tôi: Anh trúng số rồi đó, nhưng em xé vé rồi”, anh Hùng kể lại.

Theo anh Hùng, nhiều người mua vé số không vì ước mơ làm giàu, mà họ mua để giúp người bán vì nhiều người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn.

Liên quan tới thời hạn lĩnh thưởng đối với những người trúng giải, anh Hùng cho rằng nên cho người mua thời gian dài hơn, không nên hạn chế thời gian lĩnh thưởng.

Anh Hùng nói: “Hồi xưa, nếu trúng số chắc là tôi đã sinh hư rồi chứ không được như bây giờ. Vì hồi đó mình còn trẻ quá, có trong tay số tiền lớn chắc cũng sẽ quậy phá.

Do đó, tôi cho rằng công ty xổ số cũng cần có chương trình hướng dẫn người trúng thưởng cách sử dụng đồng tiền. Chứ nhiều người trúng thưởng có biết sử dụng đồng tiền hợp lý”.

Thời gian qua, thông tin về chủ nhân của giải Jackpot trị giá gần 38 tỉ đồng trong kỳ quay thưởng thứ 122 của xổ số Mega 6/45 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng bởi chủ nhân của giải thưởng tới nay vẫn chưa xuất hiện.

imgNhững người đeo mặt nạ nhận giải Jackpot tới nay vẫn là một bí ẩn

Theo thông tin từ Công ty xổ số điện toán Việt Nam, tính tới tối 26.6, Vietlott vẫn chưa nhận được liên hệ của bất kỳ ai yêu cầu trả thưởng cho giải jackpot nói trên. Trong khi theo quy định, các giải thưởng của Vietlott chỉ có giá trị lãnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, hạn chót cho người sở hữu tấm vé may mắn liên hệ nhận giải là ngày 29.6.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó Tổng Giám đốc Vietlott cho biết, trên thực tế, Vietlott cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp người trúng các giải Nhất, Nhì hoặc Ba không nhận thưởng.

“Đến lúc này chúng tôi vẫn chưa thấy thông tin gì của người trúng giải Jackpot đó, mặc dù chúng tôi đã 2 lần phát thông báo trên website và báo chí cũng nhắc tới liên tục. Nếu sau ngày 29.6 mà người này vẫn không liên hệ nhận giải thì số tiền đó sẽ được chuyển vào danh mục thu nhập khác của Vietlott. Vietlott sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền này là 20%”, ông Đạm nói.

Về những luồng ý kiến của cộng đồng mạng xung quanh người trúng giải Jackpot 38 tỷ, ông Đạm cho biết, ngay cả Vietlott cũng không thể biết được lý do người trúng giải không tới nhận thưởng nhưng không loại trừ khả năng họ bị mất vé, vé bị rách khi đi dưới mưa…

Khác với Việt Nam, ở Mỹ, công ty xổ số khuyên rằng người trúng số không nên công khai ăn mừng vội, mà nên tìm nhóm tư vấn tài chính để vạch rõ kế hoạch nhận và sử dụng tiền thưởng trước khi liên hệ với họ. Theo luật pháp bang Indinana, người trúng không nhất thiết phải liên hệ để nhận giải ngay mà họ có thời hạn 180 ngày để chuẩn bị. Các công ty xổ số Mỹ cũng có 2 hình thức trao giải: nhận tiền thưởng theo từng giai đoạn sẽ chịu mức thuế thấp hơn hoặc nhận tiền thưởng một lần với nhiều loại thuế cao hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem