Trừng phạt Nga
-
Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach tuyên bố đã phụ trách một dự án nghiên cứu ung thư vú do chính phủ tài trợ khi ông nộp đơn xin làm giáo sư tại Đại học Tubingen vào năm 1995, Die Welt đưa tin hôm 12/3. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa bao giờ tồn tại, theo các hãng tin.
-
Thị trưởng Melitopol của Ukraine, ông Ivan Fedorov cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên TV vào ngày 5/3 rằng hai vụ nổ lớn đã xảy ra ở phía bắc Melitopol, có thể khiến hàng trăm binh sĩ Nga đóng trong thành phố thiệt mạng.
-
Các lực lượng Nga đã triển khai pháo binh để bắn phá thành phố Nikopol vào đêm và rạng sáng ngày 4/3. Trước đó, một đường ống dẫn dầu ở Belgorod, Nga cũng đã bị tấn công bởi máy bay không người lái (UAV).
-
Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với tuần báo Weltwoche của Thụy Sĩ hôm 2/3 rằng châu Âu cần khối quân sự của riêng mình, một khối không chịu ảnh hưởng của Mỹ.
-
Liên minh châu Âu (EU) đã theo bước Mỹ, Anh, Úc và New Zealand trong việc công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới chống lại Moscow.
-
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết ngành công nghiệp quân sự của nước này đã tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược để đáp ứng nhu cầu tăng vọt do xung đột ở Ukraine.
-
Chính quyền thành phố Penang (Malaysia) đã phải can thiệp để dẹp nạn các quầy hàng ăn uống quấy rối khách hàng.
-
Hôm 21/2, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ rằng việc phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream là một hành động khủng bố quốc tế và cần phải được giải quyết để tránh "hỗn loạn" trên biển cả.
-
6 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một khách sạn ở trung tâm thủ đô Moscow, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết vào cuối ngày 21/2.
-
Theo chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, tất cả các hạn chế lớn đối với Nga đều đã được áp đặt.