Hà Nội: Kinh hoàng "hố tử thần" khổng lồ giữa phố Lê Văn Lương

Chủ nhật, ngày 19/08/2012 15:46 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng nay 19.8, trên đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn qua khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông đã xuất hiệt vết nứt lớn cắt ngang, có hiện tượng sụt lún, tạo thành "hố tử thần" sâu gần 10m.
Bình luận 0

Tại hiện trường, "hố tử thần" chiếm trọn một phần làn đường Lê Văn Lương với chiều dài lên tới 10m, rộng 5m và sâu gần 10m. Do tác động của hiện tượng xói lở đất, cổng chào ở khu đô thị mới Dương Nội bị kéo sập, hệ thống lan can tường bao ở dọc đường Lê Văn Lương bị kéo đổ hoàn toàn.

img
Cận cảnh "hố tử thần" trên đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài. Ảnh: VietNamNet

Theo một số người dân trong khu vực, hiện tượng sụt lún bắt đầu diễn ra từ lúc hơn 7h sáng nay. Khi đó, một chiếc xe buýt vừa chờ tới, đuôi xe bị tụt xuống gờ hố song chiếc xe đã may mắn vượt qua. Đến thời điểm 11h30 cùng ngày, hệ thống lan can tường bao ở dọc đường Lê Văn Lương bị kéo đổ hoàn toàn. Cách đó khoảng 50m tại công trình xây dựng của Tập đoàn Sông Đà, bên cạnh cũng bắt đầu có hiện tượng sụt lún. Một phần vỉa hè bị kéo sập xuống.

Người dân nơi đây cho biết, đoạn đường này không có hiện tượng úng ngập vì mưa lớn trong những ngày qua.

Đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài được khởi công xây dựng từ ngày 11.4.2009, do liên danh Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị (thuộc Tập đoàn Nam Cường) thực hiện.

Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, thông xe đã được hơn một năm nay.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, bảo vệ thi công công trường có mặt, tiến hành ngăn đường, cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải cho rằng, việc xuất hiện hố tử thần chạy dọc trục đường là do công trình của tòa nhà của Tổng công ty Sông Đà làm sát ngay ven đường mới rút cọc chống mép vệ đường nên mặt đất phía dưới bị rỗng chân, đồng thời kết hợp với mưa to làm nước lún sâu vào nền đường đã tác động bẻ gãy đường ống cấp nước.

Theo ông Giáp, hiện tại vẫn chưa đo được độ sâu của hố do nước liên tục chảy và tác động làm đất bị trôi. Để tránh nguy hiểm cho người đi đường và các hộ dân, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các đơn vị liên quan bịt cống nước cách khu hố tử thần cách đó khoảng gần cây số để chống nước xói mòn.

>> Cận cảnh "hố tử thần" xé toạc tuyến đường giữa thủ đô

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem