Trung Quốc cấm trẻ em chơi game vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Trọng Hà (Theo 6tones) Thứ năm, ngày 11/01/2024 15:00 PM (GMT+7)
Người chơi game sẽ phải xác minh tên thật, trong khi các tài khoản được xếp vào diện "đáng ngờ" sẽ phải xác minh danh tính của họ bằng cách sử dụng nhận dạng khuôn mặt.
Bình luận 0

Tencent Games, một trong những công ty sản xuất trò chơi điện tử lớn nhất thế giới, mới đây đã đưa ra giới hạn  về thời gian chơi game của trẻ vị thành niên trong kỳ nghỉ đông sắp tới tại Trung Quốc. Đây được coi là một phần trong nỗ lực của ngành nhằm tiếp tục hạn chế chứng "nghiện game" ở trẻ em.

Từ ngày 22/1 đến ngày 24/2, trong đó bao gồm 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, những "game thủ" dưới 18 tuổi chỉ được phép đăng nhập vào trò chơi điện tử của Tencent trong khoảng thời gian 8 giờ tối đến 9 giờ tối vào thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật và những ngày toàn quốc được nghỉ. Ngoài ra, tổng cộng thời gian mà trẻ em được phép chơi trong cả đợt nghỉ đông là 16 tiếng.

Trung Quốc cấm trẻ em chơi game vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Con số này tương đương với trung bình một giờ chơi game vào mỗi ngày trong thời gian này. Người chơi game sẽ phải xác minh tên thật, trong khi các tài khoản được xếp vào diện "đáng ngờ" sẽ phải xác minh danh tính của họ bằng cách sử dụng nhận dạng khuôn mặt. Theo một báo cáo của ngành công bố vào tháng 12/2023, khoảng 1/3 game thủ sinh viên Trung Quốc đăng ký tài khoản chơi game dưới nhiều danh tính khác.

Trung Quốc cấm trẻ em chơi game vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán- Ảnh 1.

Người chơi game sẽ phải xác minh tên thật, trong khi các tài khoản được xếp vào diện "đáng ngờ" sẽ phải xác minh danh tính của họ bằng cách sử dụng nhận dạng khuôn mặt. Ảnh minh hoạ: CN Daily.

Thông báo này được đưa ra vài tuần sau khi Cơ quan Quản lý Xuất bản và Báo chí Nhà nước Trung Quốc đề xuất các quy định nghiêm ngặt hơn, về mô hình kinh doanh của các công ty trò chơi điện tử nước này, bao gồm cả việc hạn chế chi tiêu trong trò chơi của người dùng.

Tencent Games, hãng có trò chơi nổi tiếng nhất "Honor of Kings" (tương tự với trò chơi Liên quân Mobile tại Việt Nam) với hơn 200 triệu người dùng đã đăng ký, cho biết họ sẽ tiếp tục hạn chế người dùng dưới 12 tuổi mua các vật phẩm trong trò chơi theo quy định hiện hành.

Theo báo cáo ngành tháng 12, 28,86% người dùng vị thành niên đã giảm chi tiêu trong trò chơi trong năm qua, 17,07% tăng chi tiêu và 54,07% không thay đổi.

Các nhà chức trách đã tăng cường giám sát ngành công nghiệp trò chơi trong những năm gần đây để chống lại chứng "nghiện game", vốn được cho là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ cận thị và giảm thành tích học tập ở trẻ em, như việc hạn chế trẻ vị thành niên chơi game 3 giờ mỗi tuần kể từ năm 2021.

Năm 2021, Tencent trở thành công ty trò chơi điện tử lớn đầu tiên của Trung Quốc ban hành các hạn chế đặc biệt đối với thời gian chơi game của trẻ vị thành niên trong kỳ nghỉ đông.

Fang Na, mẹ của một học sinh lớp 7 ở Nghĩa Ô, phía đông tỉnh Chiết Giang, hoan nghênh những hạn chế do các công ty trò chơi điện tử đưa ra đối với thời gian chơi của trẻ vị thành niên.

"Thông thường thời gian chơi game của trẻ chủ yếu do cha mẹ kiểm soát nhưng không hiệu quả lắm. Sự cám dỗ của việc chơi game là quá lớn đối với chúng. (Các giới hạn chính thức) có thể ngăn chặn trẻ em nghiện game một cách hiệu quả và cải thiện tính tự giác của chúng", Fang nói với Sixth Tone.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem