Trung Quốc cảnh báo công dân ở Mỹ sau vụ tướng Iran bị sát hại

Đăng Nguyễn - SCMP Chủ nhật, ngày 05/01/2020 19:55 PM (GMT+7)
Đại sứ quán Trung Quốc mới đây phát đi thông điệp cảnh báo công dân đang sống ở Mỹ, về những rủi ro khi đi lại sau khi tướng Iran Qassem Soleimani bị Mỹ tiêu diệt ngày 3.1.
Bình luận 0

img

Mỹ đã tăng cường an ninh nội địa sau những lời đe dọa của Iran.

“Đại sứ quán Trung Quốc có lời khuyên và nhắc nhở công dân Trung Quốc ở Mỹ rằng hãy theo dõi sát sao tình hình an ninh, luôn cảnh giác, coi sự an toàn đặt lên hàng đầu trước khi ra khu vực công cộng, tập trung đông người”, Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ ra tuyên bố hôm 5.1.

Tất cả những ai cảm thấy mình bị đe dọa hoặc đã nhận được lời đe dọa, hãy liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán gần nhất, hoặc gọi điện cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc theo đường dây nóng 24/7.

Soleimani là tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC). Tướng Soleimani bị tiêu diệt gần sân bay Baghdad, trong vụ không kích do Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh.

Sau vụ tấn công, Iran đe dọa sẽ đáp trả, khiến Mỹ nâng mức cảnh báo an ninh trên khắp nước Mỹ và cả nước ngoài, bao gồm cả thủ đô Washington.

Thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ thu hút hơn 130 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo ngại với sự an toàn của người Trung Quốc ở Mỹ.

img

Đám đông người dân Iran tham gia lễ tang thiếu tướng Suleimani.

Kể từ khi vụ ám sát diễn ra, Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu các bên, đặc biệt là Mỹ, hãy thận trọng để tránh căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát ở Trung Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói: “Bắc Kinh đặc biệt quan ngại đến căng thẳng leo thang trong khu vực và phản đối dùng vũ lực để giải quyết quan hệ quốc tế”.

“Trung Quốc hối thúc các bên tuân thủ quy định, nguyên tắc của HIến chương Liên Hợp Quốc và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế”, phát ngôn viên Geng Shuang nói. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên, đặc biệt là Mỹ, hãy kiềm chế tránh làm căng thẳng leo thang”.

Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nói “thế giới không thể chấp nhận thêm một cuộc chiến tranh vùng Vịnh nữa”.

Hàng nghìn người ủng hộ đưa tang tướng Soleimani, thề tiêu diệt nước Mỹ

Hàng nghìn người ủng hộ tại Iraq đã tới đưa tang Qassem Soleimani, vị tướng quyền lực nhất Iran thiệt mạng trong một...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem