Trung Quốc chỉ trích NATO vì những "cáo buộc vô căn cứ"

V.N (Theo RT) Thứ sáu, ngày 12/07/2024 19:26 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đáp trả tuyên bố của khối quân sự rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga
Bình luận 0
Trung Quốc chỉ trích NATO vì những "cáo buộc vô căn cứ"- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP.

Trong cuộc điện đàm hôm thứ Năm 11/7 với người đồng cấp Hà Lan, Caspar Veldkamp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích NATO vì đưa ra "những cáo buộc vô căn cứ", sau khi khối này nhắm vào Bắc Kinh trong tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington tuần này.

Trong tuyên bố do các thành viên NATO thông qua hôm 10/7, khối này cáo buộc rằng Trung Quốc đã hợp tác với Nga để "cắt bỏ và định hình lại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ". Họ fcũng tuyên bố rằng Bắc Kinh đã cung cấp các vật liệu và linh kiện có công dụng kép cho các nhà sản xuất vũ khí của Moscow trong bối cảnh xung đột với Ukraine.

Nói chuyện với Ngoại trưởng Hà Lan, ông Vương nhấn mạnh rằng Bắc Kinh "sẽ không bao giờ chấp nhận" "những cáo buộc vô căn cứ" của NATO.

Nhà ngoại giao này cũng khẳng định Trung Quốc "luôn là thế lực vì hòa bình và ổn định trong cộng đồng quốc tế".

"Trung Quốc và các nước NATO có hệ thống chính trị và giá trị khác nhau, nhưng đây không phải là lý do để NATO kích động đối đầu với Trung Quốc", ông Vương  lập luận. Ông kêu gọi khối tập trung vào đối thoại và thiết lập "sự tin cậy lẫn nhau", thay vì đưa ra những cáo buộc chống lại Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Trung Quốc còn cảnh báo NATO không nên can thiệp vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương hoặc thách thức "các quyền và lợi ích hợp pháp" của Bắc Kinh. Ông kết luận: "Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với NATO trên cơ sở bình đẳng và tiến hành trao đổi trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau".

Cũng trong ngày 11/7, người phát ngôn của Phái đoàn Trung Quốc tại EU đã mô tả tuyên bố mới nhất của NATO là "khiêu khích với những lời dối trá và bôi nhọ rõ ràng". Phái đoàn khẳng định: "(Trung Quốc) không bao giờ cung cấp [các] vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột và thực hiện (các) biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với hàng hóa có công dụng kép".

Họ nói thêm rằng Bắc Kinh không phải là "người gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine" và đang nỗ lực "thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và tìm kiếm giải pháp chính trị". Ngược lại, NATO đã "thổi bùng ngọn lửa" của các hành động thù địch trong khi đổ lỗi cho những người khác, phái đoàn tuyên bố.

Trong tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập NATO, khối này đã mô tả Trung Quốc là "người tạo điều kiện quyết định" cho chiến dịch quân sự của Nga chống lại Ukraine.

Sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine cũng như sự ra đi của nhiều doanh nghiệp Mỹ và châu Âu khỏi nước này, thương mại giữa Moscow và Bắc Kinh đã tăng lên đáng kể. Vào tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố một "kỷ nguyên mới" trong quan hệ đối tác "không giới hạn" giữa hai nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem