Ghi nhận đến sáng 17.5, Trung Quốc đã duy trì 119 tàu gồm các
lực lượng chấp pháp, tàu chiến đấu, tàu hộ vệ tên lửa, tàu dầu khí, tàu cá vỏ
sắt… xung quanh giàn khoan. Cũng tại hiện trường, lực lượng kiểm ngư Việt Nam ghi nhận, Trung Quốc
đã điều thêm 1 tàu tên lửa tấn công nhanh mang số hiệu 755 và tàu tuần tiễu tấn
công nhanh số hiệu 789 đến vùng biển có giàn khoan để cản phá các hoạt động của
tàu chấp pháp của Việt Nam.

Những ngày qua, tàu Trung Quốc vẫn hung hăng phun vòi rồng tấn công tàu Việt Nam. Ảnh: VNE
Các tàu vỏ sắt của Trung Quốc vẫn tiếp diễn các hành động hung hãn,
chủ động đâm va vào các tàu cá Việt Nam khi đang khai thác, đánh bắt hải sản và
di chuyển gần vùng biển hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981. Dù bị đâm va, vây ép,
tàu cá của ngư dân Việt Nam
vẫn vững vàng bám trụ, đấu tranh đòi lại ngư trường.
Trong ngày, đội tàu kiểm ngư của Việt Nam tiến hành các biện pháp đấu
tranh hòa bình yêu cầu tàu Trung Quốc rút giàn khoan và các lực lượng ra khỏi
vùng biển Việt Nam, các tàu hải cảnh của Trung Quốc đã ngăn cản quyết liệt như
phun vòi rồng, đâm va khiến 1 tàu kiểm ngư của ta bị móp mạn. Tuy nhiên, cú đâm
va này không ảnh hưởng đến khả năng cơ động nên tàu kiểm ngư bị tàu Trung Quốc
đâm va vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ ở hiện trường.
Cũng theo thông tin từ Cục Kiểm ngư, tại khu vực đảo Phú Lâm, nằm ở
phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 110 hải
lý, đã có 1 tàu cá của ngư dân bị tàu ngư chính Trung Quốc bắt giữ. Sự việc xảy
ra khoảng 23h ngày 16.5, tàu ngư chính 306 của Trung Quốc đã khống chế
tàu cá QNg - 90205-TS của tỉnh Quảng Ngãi rồi đánh đập thuyền viên, đốt, phá
hoại tài sản trên tàu khiến 2 thuyền viên bị thương nặng. Hiện tại, tàu cá này
vẫn bị Trung Quốc giữ ở đảo Phú Lâm.
Thanh Xuân (Thanh Xuân)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.