Trung Quốc kêu gọi không tiêu chuẩn kép trong giải quyết vấn đề Ukraine, Gaza

V.N (Theo RN, Reuters) Thứ sáu, ngày 13/09/2024 11:19 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân nói rằng "đàm phán" là giải pháp duy nhất cho các xung đột như cuộc chiến ở Gaza và Ukraine.
Bình luận 0
Trung Quốc thẳng thừng kêu gọi không tiêu chuẩn kép trong giải quyết vấn đề Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đổng Quân phát biểu tại diễn đàn Tương Sơn. Ảnh: AFP.

"Để giải quyết các vấn đề nóng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine và xung đột Israel-Palestine, thúc đẩy hòa bình và đàm phán là con đường duy nhất," ông Đổng nói tại lễ khai mạc Diễn đàn Tương Sơn. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia thúc đẩy "phát triển hòa bình và quản trị bao trùm"

Hàng trăm đại biểu đã có mặt tại thủ đô Trung Quốc vào thứ Sáu để tham dự diễn đàn Tương Sơn, được coi là câu trả lời của Trung Quốc cho cuộc họp hàng năm "Shangri-La" của Singapore.

Diễn đàn dự kiến sẽ đón hơn 500 đại diện từ hơn 90 quốc gia và tổ chức trong ba ngày, theo truyền thông nhà nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc còn kêu gọi công bằng và tránh các tiêu chuẩn kép trong giải quyết xung đột tại Ukraine và Gaza

Ông cho rằng cần phải công bằng, không theo đuổi lợi ích địa chính trị và tránh các tiêu chuẩn kép khi giải quyết các xung đột tại Ukraine và Gaza.

"Để giải quyết vấn đề, trước tiên cần phải nhận thức được nguyên nhân gốc rễ và bức tranh thực sự của nó, tìm ra phương hướng và chìa khóa để giải quyết" - ông Đổng nói khi đề cập đến cuộc khủng hoảng Ukraine và xung đột Palestine - Israel.

Theo ông, "quan trọng là phải công bằng, không theo đuổi lợi ích địa chính trị và tránh các tiêu chuẩn kép, để giành được sự tin tưởng của tất cả các bên, đạt được sự đồng thuận lớn hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên, các cuộc đàm phán hòa bình và giải quyết hòa bình."

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển các khái niệm loại bỏ cả triệu chứng lẫn nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, hướng tới việc loại bỏ những điều kiện đã tạo ra sự bất ổn, đạt được hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.

Ông Đổng Quân cũng kêu gọi ngăn chặn "sự phổ biến các khái niệm an ninh quốc gia" để đảm bảo rằng "các công nghệ mới có thể mang lại lợi ích tốt hơn cho toàn nhân loại" - có thể là một sự ám chỉ đến nỗ lực của Mỹ trong việc chặn đứng việc tiếp cận công nghệ tiên tiến của Bắc Kinh.

Các bài phát biểu chính thức dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 13/9, khi lễ khai mạc diễn đàn Tương Sơn được tổ chức và các đại diện quân sự hàng đầu từ Nga, Pakistan, Singapore, Iran, Đức và các quốc gia khác sẽ tham gia các cuộc thảo luận tại bàn tròn.

Các chủ đề thảo luận sẽ bao gồm quan hệ Mỹ - Trung, an ninh ở châu Âu và châu Á, và những thách thức của quốc phòng trong một thế giới đa cực.

Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Michael Chase, đang tham dự diễn đàn, chỉ vài ngày sau khi các chỉ huy hàng đầu của Washington và Bắc Kinh tổ chức cuộc thảo luận đầu tiên.

Ông Đổng Quân cho biết, Trung Quốc sẽ tăng cường quan hệ quân sự với các nước láng giềng, đồng thời khẳng định rằng các cường quốc lớn phải dẫn đầu trong việc bảo vệ an ninh toàn cầu.

Ông kêu gọi các quốc gia Nam bán cầu và chỉ trích các can thiệp của phương Tây theo cách ẩn dụ.

"Các cường quốc lớn phải dẫn đầu trong việc bảo vệ an ninh toàn cầu, từ bỏ tư tưởng trò chơi tổng bằng không và tránh việc bắt nạt những quốc gia nhỏ và yếu".

Trong một thế giới đa cực, "không ai có thể là người ngoài cuộc hay quan sát viên" - ông thêm vào.

"Các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, phát triển hay đang phát triển, đều có quyền tham gia vào các vấn đề quốc tế và thể hiện nhu cầu của mình, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình".

Những nhận xét của ông Đổng được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc dần được cải thiện mặc dù còn nhiều căng thẳng liên quan đến Biển Đông, Đài Loan và mối quan hệ gần gũi Trung - Nga.

Ông nói rằng để giải quyết các căng thẳng khu vực, các quốc gia trong khu vực nên "tìm kiếm sức mạnh thông qua sự đoàn kết và tự dựa vào chính mình để đạt được hòa bình."

"Chúng ta nên từ bỏ sự kiêu ngạo và định kiến, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, không vi phạm quyền và lợi ích của các quốc gia khác".

Trung Quốc mong muốn khẳng định mình là một nhân tố có trách nhiệm trong các xung đột toàn cầu. Diễn đàn năm nay có chủ đề "Thúc đẩy hòa bình vì một tương lai chung."

Ông Đổng Quân phụ trách ngoại giao quân sự của Trung Quốc nhưng không phải là thành viên của Ủy ban Quân sự Trung ương, cơ quan chỉ huy cốt lõi của Trung Quốc. Là một đô đốc trong hải quân Trung Quốc, ông được bổ nhiệm vào tháng 12 sau cuộc thanh trừng tham nhũng trong hàng ngũ chỉ huy quân đội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem