Theo Daily Mail, video về lực lượng tên lửa Trung Quốc được quân đội nước này công bố trên tài khoản mạng xã hội Weibo chính thức của họ để phô trương sức mạnh quân sự.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2019/images/2019-08-04/Trump-gian-du-len-an-vu-xa-sung-o-Texas-a1-1564894098-width634height359.jpg)
Trong video lần đầu được công bố, người xem được "mục sở thị" trung tâm chỉ huy bí mật của lực lượng tên lửa Trung Quốc và kho vũ khí gồm nhiều tên lửa "khủng" như Dongfeng (nghĩa là Đông Phong) và Julang (nghĩa là Đại lãng tức sóng lớn).
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2019/images/2019-08-04/Trump-gian-du-len-an-vu-xa-sung-o-Texas-a2-1564894098-width634height352.jpg)
Video cho thấy một nhóm sĩ quan đang đang thảo luận về các chiến lược, gọi điện thoại và gõ bàn phím máy tính tại trung tâm chỉ huy tối mật. Ngoài ra, đoạn video cũng mô tả cảnh nhiều đầu đạn sau khi được phóng bay vút lên bầu trời và làm nổ tung các mục tiêu ở sa mạc, trong đó bao gồm một loạt các vụ phóng tên lửa Dongfeng khác nhau trong các cuộc tập trận quân sự.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2019/images/2019-08-04/Trump-gian-du-len-an-vu-xa-sung-o-Texas-a4-1564894098-width634height355.jpg)
Trung Quốc đã tuyên bố sở hữu 2.500 tên lửa, bao gồm các tên lửa Dongfeng và Julang.
Lực lượng tên lửa Trung Quốc được thành lập vào ngày 1/1/2016. Tiền thân của lực lượng này là Quân đoàn pháo binh số 2.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2019/images/2019-08-04/Trump-gian-du-len-an-vu-xa-sung-o-Texas-a3-1564894098-width634height350.jpg)
Các chỉ huy của lực lượng tên lửa đã tuyên bố rằng họ '"ẵn sàng tấn công bất kỳ mục tiêu nào vào bất cứ thời điểm nào" theo lệnh của Bắc Kinh.
Bản thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng tuyên bố việc thành lập lực lượng tên lửa là một quyết định lớn được thực hiện để 'hiện thực hóa giấc mơ của Trung Quốc về một quân đội hùng mạnh".
ĐỌC THÊM: Xả súng ở Texas: Lý do khiến tay súng máu lạnh thảm sát 20 người
Vui lòng nhập nội dung bình luận.