Trung Quốc tuyên bố cứng rắn về vấn đề Đài Loan

Trà My - Reuters Thứ năm, ngày 25/10/2018 17:55 PM (GMT+7)
Quân đội Trung Quốc sẽ "bằng mọi giá" có hành động đánh bại nỗ lực tách biệt Đài Loan, Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc vừa tuyên bố, theo Reuters.
Bình luận 0

img

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa

Ngày 22.10, Mỹ đã điều hai tàu chiến qua eo biển Đài Loan - hành động mới nhất của Nhà Trắng nhằm thể hiện sự ủng hộ Đài Loan.

Hôm nay, Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa, phát biểu trong lễ khai mạc Diễn đàn Xiangshan tại Bắc Kinh: "Vấn đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc".

Ông nói tiếp: “Về vấn đề này, việc liên tiếp thách thức điểm mấu chốt của Trung Quốc là cực kỳ nguy hiểm. Nếu ai đó cố gắng tách Đài Loan (khỏi Trung Quốc), quân đội Trung Quốc sẽ có những hành động cần thiết bằng mọi giá”.

Quan hệ Trung Quốc-Đài Loan trở nên sóng gió kể từ khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền lãnh đạo hòn đảo vào năm 2016.

Bắc Kinh, vốn chưa bao giờ từ bỏ mong muốn thu hồi Đài Loan bằng vũ lực, cũng đặc biệt chú ý đến thái độ của Mỹ với hòn đảo: mở Viện Nghiên cứu Mỹ ở Đài Loan (được cho là "đại sứ quán không chính thức") và thông qua một đạo luật khuyến khích quan chức Mỹ đến Đài Loan.

Quan hệ quân sự của Trung Quốc với Mỹ là quan trọng và nhạy cảm, ông Ngụy nói, thêm rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ một phần lãnh thổ của mình.

Mỹ sẽ làm gì nếu TQ quyết thu hồi Đài Loan bằng vũ lực?

Mỹ từ trước đến nay luôn cam kết sẽ can thiệp nếu Đài Loan bị tấn công, dù chỉ có một số ít người Mỹ muốn gửi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem