Trung tâm bảo tồn
-
Dịp Quốc khánh 2/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn phí vé tham quan tại các điểm di tích đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến với Huế, tạo nên một không khí hết sức nhộn nhịp cho mảnh đất cố đô xinh đẹp.
-
Khuyến cáo các dịch vụ du lịch ngắm cá voi ở biển Đề Gi (tỉnh Bình Định) phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn, không làm hại đến cá, khoảng cách tối thiểu theo quy định là 100m.
-
Thời gian qua, nhiều rạn san hô đã không được bảo vệ, đặc biệt là san hô ở khu vực đảo Hòn Mun thuộc vịnh Nha Trang (Khánh Hoà) bị chết hàng loạt, mức độ suy thoái lên tới 60-90% gây tổn thất lớn, lâu dài về kinh tế và rất khó hồi phục.
-
Tỉnh Đắk Lắk đang xem xét, nghiên cứu việc đeo vòng cổ gắn định vị GPS cho voi rừng nhằm giám sát đàn voi, hạn chế xung đột giữa voi và người.
-
Sáng 22/3, tại Vườn Quốc gia (VQG) Pù Mát, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW) bàn giao và ký kết chuyển giao 7 cá thể Hổ Đông Dương cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc lâu dài.
-
Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã phối hợp với vườn quốc gia Cúc Phương tiến hành tái thả 12 cá thể Tê tê Java với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tình trạng nguy hiểm của loài tê tê - loài động vật có vú bị săn bắt nhiều nhất trên Thế giới.
-
Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ, bảo tồn các loài động thực vật hoang dã, nguồn gen quý hiếm, cải thiện hệ sinh thái, môi trường góp phần bảo vệ và phát triển hệ sinh thái tự nhiên của nước ta.
-
Sáng 16/8, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam đã tặng giấy khen cho Báo NTNN/Dân Việt và nhóm phóng viên đã có nỗ lực bảo tồn thiên nhiên. Đây là những ghi nhận cho sự đóng góp bảo vệ động vật hoang dã, thiên nhiên của nhóm phóng viên Bạn đọc nói riêng và Báo Dân Việt nói chung trong suốt thời gian qua.
-
Một loại virus bí ẩn lây nhiễm cho những chú gấu con ở các bang California và Nevada của Mỹ khiến chúng cư xử với con người một cách vô cùng kỳ lạ.
-
Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn 45 cá thể voi nhà, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Buôn Đôn và Lắk. Ngoài ra, Đắk Lắk cũng là tỉnh có quần thể voi hoang dã nhiều nhất cả nước với số lượng khoản