Nhộn nhịp mua sắm tại trung tâm thương mại TP.HCM dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 10/04/2022 11:25 AM (GMT+7)
Nhiều trung tâm thương mại tại TP.HCM đông đúc người tham quan và mua sắm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Dù khuyến mãi không nhiều nhưng các thương hiệu vẫn hút khách.
Bình luận 0
Trung tâm thương mại TP.HCM đông người mua sắm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 1.

Nhiều trung tâm thương mại tại quận 1, TP.HCM nhộn nhịp người mua sắm trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng Ba Âm lịch). Do các trung tâm thương mại nằm gần các điểm vui chơi ở trung tâm thành phố nên rất thuận tiện cho người dân và du khách đi mua sắm. Ghi nhận cho thấy, nhiều người còn đi tham quan, mua sắm ở nhiều trung tâm thương mại khác nhau.

Trung tâm thương mại TP.HCM đông người mua sắm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 2.

Bên trong một trung tâm thương mại cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, dù cửa ra vào giáp nhiều đường khác nhau như Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi nhưng cửa nào cũng nhộn nhịp khách. Nhiều người tay xách nách mang nhưng vẫn quyết định mua sắm tiếp.

Trung tâm thương mại TP.HCM đông người mua sắm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 3.

Bên trong các thương hiệu thời trang lớn tấp nập người tham quan, mua sắm. Khách du lịch quốc tế cũng đã xuất hiện nhiều tại các trung tâm thương mại ở TP.HCM.

Trung tâm thương mại TP.HCM đông người mua sắm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 4.

Một thương hiệu thời trang lớn giảm giá sâu, chỉ còn từ 100.000 đồng/sản phẩm nên thu hút nhiều khách, đặc biệt là các khách hàng trẻ. Chị Thu Vân (ngụ quận 3) cho biết do lễ Giỗ Tổ Hùng Vương gần với dịp lễ 30/4 nên đợt này chị sẽ nghỉ lễ tại thành phố. Chị Vân tranh thủ xem trước một số sản phẩm giảm giá rồi tiếp tục đi mua sắm tại các thương hiệu thời trang khác.

Trung tâm thương mại TP.HCM đông người mua sắm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 5.

Đông đúc khách hàng mua sắm tại trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại TP.HCM đông người mua sắm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 6.

Khách nối đuôi nhau xếp hàng chờ thanh toán. “Tôi thấy quá đông, chờ đợi khoảng nửa tiếng nên thôi, chọn mua sản phẩm của một số thương hiệu khác”, chị Hồng Hạnh (ngụ quận 5) cho biết.

Trung tâm thương mại TP.HCM đông người mua sắm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 7.

Ghi nhận cho thấy, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các thương hiệu tại trung tâm thương mại không giảm giá sâu, hầu hết giữ nguyên giá hoặc giảm khoảng 20%, dù vậy vẫn khá hút khách.

Trung tâm thương mại TP.HCM đông người mua sắm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 8.

Không chỉ các trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm TP.HCM, mà một số trung tâm thương mại khác tại quận 10, quận Bình Tân, Tân Phú cũng sôi động không kém. Cảnh thang cuốn trong các trung tâm thương mại đông đúc người tại TP.HCM đã trở vào dịp lễ Giỗ Tổ.

Trung tâm thương mại TP.HCM đông người mua sắm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 9.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hoạt động thương mại, dịch vụ của thành phố đang trên đà phục hồi nhanh và tăng trưởng trở lại sau khi dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt trên địa bàn thành phố. Người dân quay trở lại TP.HCM làm việc, thích nghi với tình hình dịch mới đã góp phần cải thiện sức mua trên thị trường. Dự báo, quý tới, hoạt động thương mại, dịch vụ tại TP.HCM sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh khi có nhiều lễ hội và bước vào cao điểm hè.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem