Trung ương Hội NDVN hỗ trợ bò sinh sản cho nông dân huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ bò sinh sản cho nông dân huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Nguyễn Quân
Thứ sáu, ngày 21/03/2025 11:42 AM (GMT+7)
Ngày 20/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành (Tuyên Quang) và Hội Nông dân tỉnh Hà Giang trao 88 con bò cái sinh sản giống bò Mông cho 44 hộ dân tại xã Tụ Nhân và xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) 2 xã Tụ Nhân và xã Tân Tiến huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã được Ban Tuyên giáo (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) lựa chọn triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm bò H'mông.
Lãnh đạo Trung ương Hội NDVN cùng lãnh đạo Hội ND tỉnh Hà Giang trao bò cho các hộ nông dân. Ảnh: PV
Với mục tiêu của Dự án là hỗ trợ 44 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 2 xã Tân Tiến và xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì phát triển chăn nuôi bò H'mong sinh sản, tạo sinh kế, việc làm, tăng thu nhập; từng bước nhân rộng, phát triển mô hình ra các địa bàn khác trong huyện Hoàng Su Phì nhằm giúp người dân vươn lên thoát nghèo; gia tăng đàn bò H'mong của địa phương, từng bước xây dựng, quảng bá thương hiệu thịt bò H'mong Hoàng Su Phì, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.
Dự án trao tặng bò nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: PV
Dự án triển khai gồm 44 hộ thực hiện, mỗi hộ được hỗ trợ: 2 con bò H'mong sinh sản và 30kg thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho bò dạng viên nuôi bò ăn trong 3 tháng; các hộ được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi bò sinh sản; được cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, giúp đỡ hỗ trợ bà con về kỹ thuật chăn nuôi (thụ tinh, tiêm phòng dịch, bệnh…) trong quá trình triển khai Dự án. Kinh phí thực hiện được nhà nước hỗ trợ từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025. Thời gian thực hiện hỗ trợ trong năm 2025.
Người dân vui mừng khi được trao tặng bò để phát triển kinh tế. Ảnh: PV
Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chia sẻ: Việc lựa chọn giống bò H'mong để triển khai dự án là vì con bò H'mong được chăn nuôi nhiều ở các tỉnh phía Bắc, có ưu thế thích nghi cao với điều kiện sinh thái khô lạnh của vùng cao, cũng như với các điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng theo tập quán của người dân vùng cao, có khả năng sản xuất thịt tốt, được cho là con "bò siêu thịt" của Việt Nam.
Đây là giống bò dễ thuần thục, chịu được khắc nghiệt thời tiết đặc biệt là giá rét, rất phù hợp với điều kiện sống ở các vùng cao, núi đá, khả năng sản xuất cao, thể trạng khỏe, giỏi cày kéo, chất lượng thịt ngon, giá bán cao, sản lượng thịt cao, tầm vóc khá lớn, thích nghi tốt, mắn đẻ. Vì vậy, việc triển khai Dự án liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị là xu thế tất yếu để phát triển, trong đó doanh nghiệp, hợp tác xã đóng vai trò trung tâm liên kết với các hộ chăn nuôi thông qua các tổ chức như: Hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp...
Thời gian liên kết thực hiện dự án giữa Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành (Tuyên Quang) với các hộ tham gia dự án là 4 năm (từ 2025-2028). Kinh phí được phê duyệt triển khai dự án là trên 2,2 tỷ đồng. Đặc biệt, con bò của dự án nuôi đã trưởng thành được HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Tiến thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.