Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ văn phòng toàn quốc năm 2022 tại Lâm Đồng

Văn Long Thứ hai, ngày 01/08/2022 11:01 AM (GMT+7)
Sáng ngày 1/8, hơn 150 cán bộ Hội Nông dân trên toàn quốc đã tham gia buổi Hội nghị tập huấn kỹ năng, nhiệm vụ công tác văn phòng toàn quốc năm 2022 tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Bình luận 0

Trong buổi tập huấn, các đại biểu đã nắm bắt thông tin, tiếp thu kiến thức, kỹ năng và tập trung nghiên cứu các chuyên đề, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế công tác văn phòng.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng toàn quốc năm 2022 - Ảnh 1.

152 cán bộ Hội Nông dân của 58/63 tỉnh, thành phố và Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam than dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Văn Long.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận 5 chuyên đề cơ bản cho các cán bộ Hội Nông dân các tỉnh gồm: Nội dung cơ bản của công tác văn phòng Hội Nông dân Việt Nam; Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Kỹ năng giao tiếp hành chính; Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ nông dân chuyển đổi số và từng bước tham gia kinh tế số; Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo.

Phát biểu tại hội nghị, bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: "Trong thời gian qua công tác Văn phòng của các cấp Hội, nhất là ở cấp Trung ương và cấp tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng được về công tác tham mưu, tổng hợp; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và thể thức văn bản, hành chính lễ tân Văn phòng, góp phần quan trọng giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng toàn quốc năm 2022 - Ảnh 2.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hànhTrung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Long.

Trong buổi tập huấn này, có 152 đồng chí cán bộ Hội của 58/63 tỉnh, thành phố và Văn phòng Trung ương Hội. Trong đó, có 7 đồng chí chủ tịch, 44 đồng chí phó chủ tịch, 72 đồng chí chánh, phó văn phòng Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Điều đó chứng tỏ các đồng chí đã thực sự trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội.

Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu kiến thức, kỹ năng; tập trung nghiên cứu, nghe đầy đủ các chuyên đề; tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế công tác".

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của văn phòng liên quan đến nội dung của hội nghị tập huấn.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng toàn quốc năm 2022 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị về chức năng, nhiệm vụ của văn phòng liên quan đến nội dung của hội nghị tập huấn. Ảnh: Văn Long.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Khắc Toàn cũng cho biết: Là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam có vai trò trách nhiệm trong việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số và tham gia vào nền kinh tế số. Vì vậy, cần truyền thông nâng cao nhận thức của nông dân và xã hội về chuyển đổi số; Nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong nông nghiệp cho nông dân; Xây dựng và chuyển giao các mô hình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số; nâng cao năng lực hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ sở Hội và tăng cường phối hợp để khai thác nguồn lực chuyển đổi số.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng toàn quốc năm 2022 - Ảnh 4.

Trong thời gian tới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ truyền thông nâng cao nhận thức của nông dân và xã hội về chuyển đổi số. Ảnh: CTV.

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị tập huấn kỹ năng, nhiệm vụ công tác văn phòng toàn quốc năm 2022, Văn phòng Trung ương hội Nông dân Việt Nam cũng công bố và giới thiệu dự án "Nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ hội viên nông dân về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, tích cực tham gia chương trình OCOP tại các địa phương".

Được biết, Hội nghị tập huấn kỹ năng, nhiệm vụ công tác văn phòng toàn quốc năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 1-2/8 tại TP.Đà Lạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem