Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh 1m87 nói gì về mục tiêu xuất ngoại?

Thứ sáu, ngày 12/02/2021 16:10 PM (GMT+7)
Bùi Hoàng Việt Anh đã trải qua năm 2020 rất thành công. Anh đã có những chia sẻ về những trải nghiệm đã có và dự định trong tương lai của mình.
Bình luận 0

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020 chính là phần thưởng xứng đáng cho những màn trình diễn xuất sắc của Bùi Hoàng Việt Anh trong năm 2020. Anh cũng đã được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển U22 và ĐTQG Việt Nam. Chia sẻ về điều này, cầu thủ sinh năm 1999 nói:

“Mình cảm thấy rất vinh dự và thực sự hồi hộp khi thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của Hà Nội và được HLV Park tin tưởng. Mình luôn cố gắng chuẩn bị mọi thứ tốt nhất trong khả năng của mình để tập luyện và học hỏi. Mình luôn cố gắng hòa nhập thật tốt với đồng đội”.

“Việc giành được danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm chính là động lực để mình cố gắng hơn nữa trong thời gian tới. Năm nay cũng là năm cuối để mình đủ điều kiện giành danh hiệu này. Tất nhiên mình rất muốn giành được những danh hiệu cá nhân nhưng cống hiến vì tập thể mới là mục tiêu hàng đầu”.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh 1m87 nói gì về mục tiêu xuất ngoại? - Ảnh 1.

Bùi Hoàng Việt Anh đã khẳng định được giá trị của mình trong năm 2020.

Khi được hỏi về mục tiêu trong năm 2021, Việt Anh nói: “Mục tiêu của Hà Nội FC là vô địch V.League 2021 và mình sẽ nỗ lực thật nhiều để đóng góp hết sức mình. Ngoài ra, mình cũng sẽ cùng CLB cố gắng bảo vệ danh hiệu vô địch cúp Quốc gia và đạt thành tích tốt nhất có thể tại AFC Cup”.

Năm mới Tân Sửu đã cận kề, Việt Anh cũng đã có những dự định cho dịp Tết năm nay. Trung vệ có chiều cao lên tới 1m87 chia sẻ: “Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mình được CLB cho nghỉ Tết sớm. Trong dịp này mình giành phần lớn thời gian cho gia đình và bạn bè. Trước Tết thì cùng bố mẹ dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Trong tết thì sẽ đi thăm họ hàng và bạn bè”.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh 1m87 nói gì về mục tiêu xuất ngoại? - Ảnh 2.

Xuất ngoại chưa phải là mục tiêu trong tương lai gần của Việt Anh.

Hiện tại, xu hướng xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc được đến những nền bóng đá tiên tiến để học học chính là cơ hội để các cầu thủ trẻ nâng cao năng lực. Tuy nhiên, Việt Anh tỏ ra chưa sẵn sàng về điều này. Anh nói:

“Nhiều cầu thủ mong muốn được xuất ngoại và cá nhân mình cũng vậy. Tuy nhiên, đủ có thể ra nước ngoài thi đấu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng, kinh nghiệm và sự thích nghi. Hiện tại mình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân và chưa nghĩ đến chuyện xuất ngoại”.

Hồng Phong (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem